Hà Nội: Phụ huynh tố giáo viên đánh học sinh lớp 1 thâm tím

(Dân trí) - Phụ huynh của học sinh lớp 1 tại huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, cháu trai bị cô giáo đánh thâm tím cánh tay và bả vai.

Theo phản ánh của ông nội cháu Vũ Thế T. với PV Dân trí vào tối 3/5, cháu ông hiện đang học lớp 1 tại Trường tiểu học Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị cô giáo đánh vào tay.

Ông cho biết, lần trước cháu có phản ánh mình cũng từng bị cô giáo đánh, tuy nhiên lần đó chỉ bị nhẹ.

“Lần này cô đánh quá nặng nên gia đình xem nhà trường có cam kết thế nào, nếu không chúng tôi sẽ nhờ sự can thiệp của pháp luật”, ông nội cháu T. cho biết.

Theo lời của gia đình em T., học sinh này bị cô giáo đánh đến bầm tím.
Theo lời của gia đình em T., học sinh này bị cô giáo đánh đến bầm tím.

Cũng theo ông nội của học sinh T., trong tối 3/5, nhà trường và cô giáo đã đến nhà, xin được xử lý nội bộ.

“Chúng tôi yêu cầu cô giáo, nếu xử lý nội bộ thì phải viết giấy cam đoan và xem thực hiện thế nào.

Cô không nói rõ lý do vì sao đánh cháu nhưng tôi nghĩ, gia đình đối xử với con chưa tốt còn bị pháp luật can thiệp, huống hồ gì cô giáo là người dạy dỗ học sinh mà lại thành ra như thế”, ông nội cháu T. bức xúc nói.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình học sinh T. đã đưa con đi khám và được bác sĩ xác định cháu bị chấn thương phần mềm.

“Cháu nó kêu đau. Mấy hôm nay cháu nó cũng hoảng sợ nên chúng tôi đang theo dõi”, ông nội cháu T. cho PV Dân trí biết về tình hình hiện tại của cháu.

Hình ảnh cháu T. được một tài khoản facebook đưa lên mạng Internet.
Hình ảnh cháu T. được một tài khoản facebook đưa lên mạng Internet.

Trao đổi với PV Dân trí trong tối 3/5, ông Hoàng Việt Cường, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm cho biết, Phòng vừa nắm được thông tin.

“Chúng tôi đang yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc cụ thể bằng văn bản xem sự việc ra sao. Quan điểm của chúng tôi, cá nhân nào (nếu có) sai phạm đến đâu thì sẽ xử lý đến đấy”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, trước mắt cần xem xét và quan tâm tình trạng của học sinh T. thế nào. Đồng thời, xác minh xem sự việc ra sao, quan điểm của gia đình thế nào do hiện tại nhà trường vẫn chưa có báo cáo chính thức lên Phòng GD&ĐT huyện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh sự việc!

Mỹ Hà