Hà Nội: Ngày Chủ nhật "nín thở" của phụ huynh có con thi vào lớp 10

(Dân trí) - Thay vì nghỉ ngơi chuẩn bị cho tuần làm việc mới, nhiều phụ huynh có con thi vào lớp 10 tại Hà Nội không giấu được sự lo lắng khi sẵn sàng ngồi chờ đợi hàng giờ đồng hồ bên ngoài cổng trường, ngóng con hoàn tất bài thi...

Hà Nội: Ngày Chủ nhật "nín thở" của phụ huynh có con thi vào lớp 10

Sáng 2/6, cùng với Đà Nẵng, TPHCM, gần 86.000 thí sinh tại Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Hà Nội: Ngày Chủ nhật nín thở của phụ huynh có con thi vào lớp 10 - 1

Tại điểm thi THPT Hà Nội - Amsterdam, sự quan tâm của phụ huynh trước giờ thi

Hà Nội: Ngày Chủ nhật nín thở của phụ huynh có con thi vào lớp 10 - 2

Những lời dặn dò...

Hà Nội: Ngày Chủ nhật nín thở của phụ huynh có con thi vào lớp 10 - 3
Hà Nội: Ngày Chủ nhật nín thở của phụ huynh có con thi vào lớp 10 - 4

Và cả những cái đập tay thể hiện quyết tâm

Hà Nội: Ngày Chủ nhật nín thở của phụ huynh có con thi vào lớp 10 - 5

Một thí sinh tất tả chạy vào phòng thi trước khi cổng trường đóng lại ở điểm thi THPT Việt Đức.

Năm nay, toàn TP Hà Nội có tổng số 85.873 học sinh đăng ký dự thi (kể cả tuyển thẳng) trên tổng chỉ tiêu là 63.090. Tổng số nguyện vọng 1 và 2 đăng ký dự tuyển vào các trường là 167.678, trong đó, nguyện vọng 1 là 85.873, nguyện vọng 2 là 81.891.

Với tỷ lệ tuyển vào trường công lập chiếm 62%, ước tính có khoảng 23.000 học sinh không đủ điều kiện vào học trường trung học phổ thông công lập.

Chính bởi vậy, trong buổi sáng thi môn đầu tiên Ngữ văn, dù là ngày Chủ nhật, thay vì nghỉ ngơi chuẩn bị cho tuần làm việc mới, nhiều phụ huynh có con thi vào lớp 10 tại Hà Nội không giấu được sự lo lắng khi sẵn sàng ngồi chờ đợi hàng giờ đồng hồ bên ngoài cổng trường, ngóng con hoàn tất bài thi...

Hà Nội: Ngày Chủ nhật nín thở của phụ huynh có con thi vào lớp 10 - 6

Không ít phụ huynh nán lại ngay trước cổng trường đề phòng con em mình cần hỗ trợ gấp.

Chờ đợi con mình đang làm bài tại điểm thi Hà Nội - Amsterdam, anh Nguyễn Công Đ. chia sẻ: "Điều tôi mong muốn là con làm bài hết sức mình.

Mặc dù con có chút lo lắng nhưng cả gia đình động viên, không để con ôn bài quá muộn vào buổi tối. Những thời điểm này, sức khỏe quan trọng hơn việc nhồi thêm kiến thức.

Ngoài ra, tôi cũng mong thầy cô các điểm thi đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, phòng tránh hoặc xử lý nghiêm các gian lận nếu có, tạo sự công bằng cho tất cả thí sinh trên địa bàn Hà Nội".

Hà Nội: Ngày Chủ nhật nín thở của phụ huynh có con thi vào lớp 10 - 7
Hà Nội: Ngày Chủ nhật nín thở của phụ huynh có con thi vào lớp 10 - 8
Hà Nội: Ngày Chủ nhật nín thở của phụ huynh có con thi vào lớp 10 - 9
Hà Nội: Ngày Chủ nhật nín thở của phụ huynh có con thi vào lớp 10 - 10

Thời tiết khá đẹp tại Hà Nội nên việc chờ đợi không quá mệt mỏi, phụ huynh khá thoải mái đứng đợi con tại điểm trường Chu Văn An.

Hà Nội: Ngày Chủ nhật nín thở của phụ huynh có con thi vào lớp 10 - 11

Điểm mới của 2019, Hà Nội chỉ sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào lớp 10 công lập, không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS.

Thí sinh Hà Nội phải thi bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử. Trong đó, môn Lịch sử được công bố vào tháng 3.

Vũ Phong

Ảnh: Trịnh Trọng - Hồng Minh

Dòng sự kiện: Thi lớp 10 năm 2019