Hà Nội: Một trường có tỷ lệ "chọi" gần 1/30 để vào lớp chuyên Anh

M. Hà

(Dân trí) - Theo thống kê số lượng hồ sơ nộp về trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay, tỷ lệ "chọi" của khối chuyên Anh lên đến 1/29,7.

Theo thống kê, số lượng hồ sơ nộp về trường THPT chuyên ĐH Sư phạm năm nay khoảng 5.095, trong đó nhiều nhất là số thí sinh đăng kí dự thi khối chuyên tiếng Anh.

Cụ thể, với 1.782 hồ sơ đăng ký dự thi, trong khi số chỉ tiêu chỉ là 60, tỷ lệ "chọi" của khối chuyên Anh lên đến 1/29,7.

Đứng thứ 2 về tỷ lệ "chọi" của trường này là chuyên Hóa, với 35 chỉ tiêu nhưng có đến 713 hồ sơ đăng ký dự thi, tỷ lệ "chọi" 1/20,4.

Bên cạnh các chỉ tiêu hệ chuyên, năm nay trường THPT chuyên ĐH Sư phạm cũng tuyển hệ không chuyên. Chỉ tiêu và phương thức tuyển sẽ được thông báo sau.

Hà Nội: Một trường có tỷ lệ chọi gần 1/30 để vào lớp chuyên Anh - 1

Tỷ lệ "chọi" của khối chuyên Anh, Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lên đến 1/29,7. (Ảnh: M. Hà). 

Năm 2021, trường THPT chuyên ĐH Sư phạm tuyển 305 chỉ tiêu lớp 10 vào các hệ chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Trong đó, khối chuyên Toán là 70 chỉ tiêu, Tiếng Anh 60 chỉ tiêu, các khối chuyên còn lại mỗi khối 35 chỉ tiêu.

Theo dự kiến trước đó, trường sẽ tổ chức thi lớp 10, năm học 2021-2022 vào 2 ngày: 2 và 3/6 nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trường THPT chuyên ĐH Sư phạm vừa ra thông báo tạm hoãn tổ chức kỳ thi tuyển sinh cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, vào năm 2018, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội cũng gây sốt vào lớp chuyên tiếng Anh với tỷ lệ chọi lên tới 1:35,5. Khối này lấy 70 chỉ tiêu nhưng có tới 2.487 học sinh đăng ký thi vào.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm nay, dự kiến sẽ diễn ra ngày 10-11/6. Thí sinh làm bốn bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Những ai đăng ký hệ chuyên, sẽ làm thêm bài thi môn chuyên trong ngày 12/6.

Các em có nguyện vọng vào hệ này được đăng ký tối đa hai trong bốn trường THPT chuyên: Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây.

Đây là bốn trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT.

Hà Nội: Một trường có tỷ lệ chọi gần 1/30 để vào lớp chuyên Anh - 2

Thống kê số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và THPT có lớp chuyên, năm học 2021- 2022 của Hà Nội. 

Về tỷ lệ "chọi" của các trường chuyên năm nay cao nhất là THPT chuyên Nguyễn Huệ, với số học sinh đăng ký nguyện vọng một là 3.083 em, trong khi chỉ tiêu ở mức 525, nghĩa là một thí sinh phải vượt qua gần 6 bạn mới có thể trúng tuyển.

Trường THPT Chu Văn An có gần 2.900 thí sinh đăng ký, trong đó 940 em nộp nguyện vọng 1 hệ không chuyên. So với chỉ tiêu hệ này ở mức 315, tỷ lệ chọi hệ không chuyên vào trường cũng ở mức khá cao, 1/2,98.

Còn với hệ chuyên, số thí sinh nộp là 1.953 trong khi chỉ tiêu là 350, kéo tỷ lệ chọi lên mức 5,58, chỉ sau chuyên Nguyễn Huệ.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có tỷ lệ chọi cao thứ ba với mức 1/3,6. Số thí sinh đặt nguyện vọng cao nhất vào trường là 2.343 trong khi chỉ tiêu là 665 học sinh.

Với trường THPT Sơn Tây, hệ chuyên tuyển 315 em mà chỉ có 323 học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Như vậy, số lượng trượt chưa đến 10 em. Với hệ không chuyên, tỷ lệ chọi ở mức 1/2,68.