Hà Nội: Một huyện hỏa tốc tạm dừng cho học sinh trở lại trường ngày 8/11

Mỹ Hà

(Dân trí) - UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vừa có văn bản hỏa tốc về việc cho học sinh tạm dừng đến trường ngày 8/11 cho đến khi có thông báo mới. Việc tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (6/11), ông Nguyễn Đức Hòa, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Chương Mỹ xác nhận ngày 8/11 tới, khoảng 10.000 học sinh các khối đầu và cuối cấp của địa phương tạm thời chưa trở lại trường học để phòng chống Covid-19.

"Hiện địa phương có một số xã không có ca F0. Chúng tôi cũng vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học vào ngày 8/11 theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố nhưng do diễn biến dịch phức tạp, địa bàn có nhiều ca F0 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây nên UBND huyện quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường vào ngày 8/11", ông Hòa cho biết.

Hà Nội: Một huyện hỏa tốc tạm dừng cho học sinh trở lại trường ngày 8/11 - 1

UBND huyện Chương Mỹ vừa có văn bản hỏa tốc về việc cho học sinh tạm dừng đến trường ngày 8/11 cho đến khi có thông báo mới (Ảnh: M. Hà). 

Cũng theo ông Hòa, trên địa bàn, hiện chưa có ca F0 nào là học sinh hoặc giáo viên.

Theo kế hoạch, dự kiến tối nay hoặc ngày mai (7/11), địa phương sẽ họp phụ huynh qua hình thức trực tuyến về việc cho học sinh trở lại trường học.

Tuy nhiên, do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nên sau khi họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch, UBND huyện đã quyết định tạm dừng việc họp phụ huynh và dừng trở lại trường học để đảm bảo an toàn.

Cũng trong ngày 6/11 của UBND huyện Chương Mỹ có văn bản hỏa tốc liên quan đến việc tạm dừng cho học sinh đến trường vào ngày 8/11.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo tạm thời cho học sinh khối 5,6,9,10,12 của các trường phổ thông trên địa bàn tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.

UBND huyện chỉ đạo hiệu trưởng các nhà trường có trách nhiệm thông báo đến từng học sinh và phụ huynh về chủ trương này, đồng thời duy trì việc dạy học trực tuyến để đảm bảo hoàn thành chương trình theo khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD-ĐT.

Theo UBND huyện Chương Mỹ, từ 9h00 ngày 04/11 đến 14h ngày 5/11, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 12 ca dương tính với Covid -19.

Ngay sau khi nhận được thông tin về các trường hợp F0 và F0 nghi ngờ, Lãnh đạo UBND huyện cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện đã trực tiếp xuống địa bàn và chỉ đạo Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng chống dịch các xã, thị trấn triển khai khoanh vùng, phun khử khuẩn môi trường, tạm thời phong tỏa, cách ly y tế đối với các hộ dân xung quanh gia đình có F0, F0 nghi ngờ; gắn biển thông báo tại nhà nơi có ca nghi ngờ dương tính với Covid-19.

Hà Nội: Một huyện hỏa tốc tạm dừng cho học sinh trở lại trường ngày 8/11 - 2

Việc địa phương cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng y tế đã thần tốc điều tra, truy vết, đến lấy mẫu PCR. Qua rà soát, truy vết bước đầu đã ghi nhận: 95 trường hợp F1. Trong đó có 7 ca F1 chuyển thành F0, và 2 ca F2 trở thành F0.

Các trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm, chuyển cách ly tập trung theo quy định, các trường hợp  F2 đã ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà; Hướng dẫn các trường hợp F3 và các trường hợp liên quan khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà. Các xã, thị trấn vẫn tiếp tục điều tra, rà soát các trường hợp liên quan.

Trước đó, ngày 1/11, UBND TP Hà Nội cho phép học sinh ở 18 huyện, thị xã ngoại thành trở lại trường học.

Các trường học của Hà Nội được ưu tiên đi học trực tiếp đầu tiên thuộc 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1 và 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm 8/11 không có các ca F0 trong cộng đồng.

Cụ thể, 18 huyện, thị xã ở Hà Nội học sinh được đi học trở lại ở một số cấp từ ngày 8/11 bao gồm: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa và Sơn Tây.

Tuy nhiên, trong số các huyện, thị xã trên đây, một số địa phương đang tái bùng phát dịch như huyện Quốc Oai, Mê Linh, Chương Mỹ…, sau khi phát hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay, ông Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết, địa phương này cũng dự kiến cho học sinh tạm dừng đến trường vào ngày 8/11 vì tình hình dịch phức tạp, có nhiều địa bàn xuất hiện các ca F0.

Tuy nhiên, hiện Quốc Oai chưa có văn bản cụ thể về chủ trương cho học sinh tạm dừng đến trường.