Hà Nội: Học sinh đầu trần, mũ treo xe, vô tư phạm luật giao thông

(Dân trí) - Không chỉ điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi quy định, nhiều học sinh phổ thông trên địa bàn Hà Nội còn vô tư vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, vừa dàn hàng ngang vừa nô đùa trên đường… khiến người đi đường bức xúc.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 60, Luật Giao thông đường bộ 2008: “Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3… Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 phân khối trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự”. Quy định là thế, nhưng trên thực tế có nhiều học sinh cấp 3 trên địa bàn Hà Nội vẫn điều khiển xe máy có dung tích xi-lanh trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Dân trí vừa ghi lại được tại Hà Nội:

Học sinh không những điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi mà còn không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.(Ảnh chụp vào ngày 7/4/2017 tại ngã tư giao 2 đường Hai Bà Trưng và Phan Chu Trinh)
Học sinh không những điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi mà còn không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.(Ảnh chụp vào ngày 7/4/2017 tại ngã tư giao 2 đường Hai Bà Trưng và Phan Chu Trinh)
Không mũ bảo hiểm, đi xe máy không gương, hai học sinh này còn ngang nhiên vượt đèn đỏ.(Ảnh chụp vào ngày 7/4/2017 tại ngã tư giao 2 đường Hai Bà Trưng và Phan Chu Trinh)
Không mũ bảo hiểm, đi xe máy không gương, hai học sinh này còn ngang nhiên vượt đèn đỏ.(Ảnh chụp vào ngày 7/4/2017 tại ngã tư giao 2 đường Hai Bà Trưng và Phan Chu Trinh)
Những học sinh này có mang theo mũ bảo hiểm nhưng không đội, cũng không bị xử phạt. Thậm chí còn có thái độ nghênh ngang khi tham gia giao thông.(Ảnh chụp vào ngày 7/4/2017 tại ngã tư giao 2 đường Hai Bà Trưng và Phan Chu Trinh)
Những học sinh này có mang theo mũ bảo hiểm nhưng không đội, cũng không bị xử phạt. Thậm chí còn có thái độ nghênh ngang khi tham gia giao thông.(Ảnh chụp vào ngày 7/4/2017 tại ngã tư giao 2 đường Hai Bà Trưng và Phan Chu Trinh)

Em Hường (học sinh của một trường THPT thuộc quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Trường em cũng có kha khá bạn đi xe máy…Nhà trường có cấm nhưng không được.” Hường cũng cho hay, không phải học sinh nào đi xe máy, xe đạp điện cũng đội mũ bảo hiểm. (Ảnh chụp vào ngày 7/4/2017 trên đường Lý Thường Kiệt)

Em Hường (học sinh của một trường THPT thuộc quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Trường em cũng có kha khá bạn đi xe máy…Nhà trường có cấm nhưng không được.” Hường cũng cho hay, không phải học sinh nào đi xe máy, xe đạp điện cũng đội mũ bảo hiểm. (Ảnh chụp vào ngày 7/4/2017 trên đường Lý Thường Kiệt)


Học sinh đi xe gắn máy, chở ba và không đội mũ bảo hiểm vẫn nhởn nhơ tham gia giao thông. (Ảnh chụp trên đường Đinh Tiên Hoàng vào ngày 7/4/2017)

Học sinh đi xe gắn máy, chở ba và không đội mũ bảo hiểm vẫn nhởn nhơ tham gia giao thông. (Ảnh chụp trên đường Đinh Tiên Hoàng vào ngày 7/4/2017)

Khoản 2, Điều 31, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: “Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.” Tuy nhiên, rất nhiều học sinh đi xe đạp điện (xe đạp máy) vẫn hồn nhiên không đội mũ bảo hiểm.(Ảnh chụp vào ngày 7/4/2017 trên đường Hai Bà Trưng)
Khoản 2, Điều 31, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: “Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.” Tuy nhiên, rất nhiều học sinh đi xe đạp điện (xe đạp máy) vẫn hồn nhiên không đội mũ bảo hiểm.(Ảnh chụp vào ngày 7/4/2017 trên đường Hai Bà Trưng)
Theo Khoản 4, Điều 8, Nghị định 171/2013/NĐ/CP của Chính phủ, cả người khiển xe đạp điện và người ngồi trên xe đạp điện nếu không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.(Ảnh chụp vào ngày 7/4/2017 trên đường Hai Bà Trưng)
Theo Khoản 4, Điều 8, Nghị định 171/2013/NĐ/CP của Chính phủ, cả người khiển xe đạp điện và người ngồi trên xe đạp điện nếu không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.(Ảnh chụp vào ngày 7/4/2017 trên đường Hai Bà Trưng)
(Ảnh chụp vào ngày 7/4/2017 trên đường Hai Bà Trưng)
Vừa không đội mũ bảo hiểm khi điều khiến xe đạp điện, xe máy điện, nhiều học sinh còn đi dàn hàng ngang, nói chuyện cười đùa mà không chú ý lái xe khiến nhiều người đi đường bức xúc. Chị Trang (quận Tây Hồ) cho biết: “Gặp 100 học sinh đi xe đạp điện thì chắc chỉ có 2 – 3 đứa đội mũ thôi. Vừa đi dàn hàng lại còn đi nhanh, nhiều lúc không phanh kịp đâm cả vào xe người khác. Với lại học sinh đi xe đạp điện mà vi phạm ít khi bị công an bắt lắm.”


Thậm chí, một số phụ huynh đi đón con cũng không đội mũ bảo hiểm. (Ảnh chụp vào ngày 7/4/2017).

Thậm chí, một số phụ huynh đi đón con cũng không đội mũ bảo hiểm. (Ảnh chụp vào ngày 7/4/2017).

Huyền Vũ