Hà Nam: Không xử lý học sinh “tung tin” thu phí chụp ảnh kỉ yếu trong trường

(Dân trí) - “Chúng tôi không thu bất kì khoản phí nào về việc học sinh chụp ảnh trong trường. Hiện chúng tôi đang tìm hiểu xem ai đăng tải thông tin. Nhà trường sẽ chỉ nhắc nhở học sinh nên cân nhắc và kiểm tra độ chính xác khi đưa thông tin lên mạng” - Hiệu trưởng Trường THPT A Duy Tiên (Hà Nam) cho biết.

Trao đổi với PV Dân trí trong chiều 3/4, thầy Trương Quang Sáng - Hiệu trưởng Trường THPT A Duy Tiên cho biết, liên quan đến thông tin nhà trường đưa ra quy định thu phí đối khi các em chụp ảnh kỷ yếu tại trường THPT A Duy Tiên (Hà Nam) khiến nhiều học sinh bình luận trái chiều, nhà trường không có quy định nào như vậy.

“Việc thu phí khi học sinh chụp ảnh kỷ yếu không phải là chủ trương của chúng tôi. Nhà trường không thu bất kỳ một khoản phí nào từ học sinh đến thợ chụp ảnh”, ông Sáng khẳng định.

Chia sẻ thêm với Dân trí, ông Sáng cho biết, nhà trường chỉ thông báo về mặt thủ tục để đảm bảo trật tự. Cụ thể, khi học sinh muốn chụp ảnh, các em cần báo cáo với nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm để nắm được thời gian. Theo đó, yêu cầu các em không được chụp trong giờ hành chính, trong những giờ có các lớp học mà chỉ chụp trong những ngày nghỉ hoặc chủ nhật để tránh ảnh hưởng đến các lớp học.

Thông tin về việc thu phí chụp ảnh trong trường được đăng tải trên trang cfs
Thông tin về việc thu phí chụp ảnh trong trường được đăng tải trên trang cfs

“Khi lớp nào tổ chức chụp ảnh, có thợ ảnh vào trường, cần có báo với nhà trường để đảm bảo trật tự. Còn việc các em học sinh lớp 12 nói là được giáo viên chủ nhiệm của mình truyền đạt việc thu phí khi chụp ảnh, chúng tôi đang vào cuộc điều tra xem ai là người truyền đạt điều đó. Nếu tìm ra, chúng tôi cũng chỉ nhắc nhở các em nên kiểm tra xác thực thông tin từ lãnh đạo nhà trường hoặc từ giáo viên, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của trường khi chưa rõ thông tin”, ông Sáng cho biết.

Được biết, hiện trường THPT A Duy Tiên có 8 lớp 12, với 352 học sinh. Hiện các em đang tích cực ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia sắp tới.

Cũng theo hiệu trưởng, nhà trường sẽ không kỉ luật các em về điều này bởi các em có quyền tự do, dân chủ và được trình bày những vấn đề mình nghĩ. “Đúng là nếu có quy định thu tiền chụp ảnh kỉ yếu thì các em bức xúc là đúng rồi. Điều đó có thể thông cảm được”, thầy Hiệu trưởng chia sẻ.

Như PV Dân trí đã đưa tin, trên trang Confessions của Trường THPT A Duy Tiên vừa có bức thư của học sinh phản ứng về việc học sinh lớp 12 phải trả phí khi chụp ảnh kỷ yếu tại trường.

Theo đó, nhiều người cho biết, để lưu giữ kỷ niệm nên học sinh lớp 12 muốn có những tấm ảnh đẹp về mái trường trước khi ra trường. Vậy mà nhà trường quy định mỗi lớp trả 300 nghìn đồng/tiếng khi chụp ảnh là điều vô lý.

Mỹ Hà