Hà Giang bổ nhiệm Trưởng Phòng Khảo thí mới sau bê bối gian lận thi cử

(Dân trí) - Sau khi một loạt cán bộ Sở GD&ĐT Hà Giang bị khởi tố vì dính đến bê bối gian lận thi cử năm 2018, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ vừa công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Nhật Khánh - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nà Chì đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng của Sở này.

Ngày 7/5 vừa qua, Sở GD&ĐT Hà Giang tạo đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Sở, đồng chí La Thị Thúy Chinh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Giám đốc Sở GD&ĐT điều động và bổ nhiệm ông Trần Nhật Khánh - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nà Chì đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 06/5/2019.

Đồng chí Nguyễn Thế Bình, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Giang đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của đồng chí Trần Nhật Khánh trong thời gian công tác, giữ chức vụ lãnh đạo ở các đơn vị trường học. Đồng thời mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Trần Nhật Khánh tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, không ngừng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hà Giang bổ nhiệm Trưởng Phòng Khảo thí mới sau bê bối gian lận thi cử - 1

Đồng chí Nguyễn Thế Bình - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn ngành trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Trần Nhật Khánh (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Giang). 

Trước đó, liên quan đến bê bối gian lận điểm thi đã khiến Sở này thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng.

Cụ thể, Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang có một GĐ Sở và 3 PGĐ. Ông Vũ Văn Sử vốn là Giám đốc, vừa nghỉ hưu theo chế độ.

Hai cấp phó là ông Phạm Văn Khuông và bà Triệu Thị Chính vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra liên quan vụ việc tiêu cực kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh này.

Nếu không có vấn đề gì xảy ra, ông Phạm Văn Khuông cũng chuẩn bị nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Hiện tại, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang chỉ có duy nhất một PGĐ Sở là ông Nguyễn Thế Bình.

Ngay sau khi ông Sử nghỉ hưu, Phó Giám đốc Nguyễn Thế Bình được phân công phụ trách thay ông Sử.

Do vậy, Tỉnh ủy đã có họp bàn thống nhất về phương án nhân sự để đảm bảo điều hành công việc tại Sở này.

Theo đó, ông Lâm Thế Hùng, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên (Sở GD&ĐT) được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang.

Thời điểm Vũ Trọng Lương bị khởi tố (tháng 7/2018), ông Hùng đã được phân công kiêm chức Phó phòng Khảo thí.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định với PV Dân trí, việc bổ nhiệm ông Lâm Thế Hùng "đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn, năng lực và là cán bộ thuộc diện quy hoạch".

gian lan diem thi Ha GIang

Ông Nguyễn Thanh Hoài Trưởng phòng Khảo thí , Sở GD&ĐT Hà Giang bị khởi tố liên quan đến gian lận điểm thi năm 2018.

Trước đó, ngày 19/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra vào tháng 7/2018 tại Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can là Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng và phó Phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hà Giang).

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng) đã giao chìa khoá, "tiếp tay" cho Vũ Trọng Lương (Phó phòng Khảo thí), trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh.

Cụ thể, hàng năm, máy tính để quét xác nhận được Sở GD&ĐT Hà Giang phân công cho ông Lương phụ trách trực tiếp. Ông Lương được phép sử dụng máy tính này để thao tác vị trí công việc hàng ngày và có kết nối mạng.

Ngày 27/6, sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án thi, ông Lương đã lên mạng tải toàn bộ những kết quả này vào phần mềm Excel. Sau đó, ông Lương chuyển toàn bộ bài thi, mở khóa niêm phong, rút bài từ các túi bài thi từ điểm chấm thi tại trường Chuyên Hà Giang mang về Sở GD&ĐT Hà Giang, thao tác trong 2 tiếng để tẩy xóa bài thi.

Kiểm tra điện thoại của ông Lương, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều tin nhắn, cuộc điện thoại liên quan đến việc nhờ vả, làm sai kết quả thi.

Camera của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang đã ghi lại toàn bộ những hình ảnh thể hiện hành vi vi phạm của ông Lương. Ông Lương đã lấy file xử lý đáp án dán vào file text, chỉ mất 6 giây/trường hợp cho việc thực hiện.

Mỹ Hà