Giúp con bạn nắm bắt công nghệ và “làm chủ” ngoại ngữ để khám phá thế giới

Trong thời đại công nghệ và toàn cầu hóa ngày nay, không khó để bắt gặp một em nhỏ chỉ mới 10 tuổi sử dụng thành thạo máy tính, điện thoại, iPad…để truy cập Internet hay say sưa xem các kênh truyền hình quốc tế như Disney Channel, Cartoon Network, Discovery, BBC, HBO…

Việc tiếp cận thông tin và công nghệ này cũng đem lại cho các em một “kho tàng” kiến thức khổng lồ, giúp các em có cái nhìn hiện đại và toàn cầu hơn từ sớm. Tuy nhiên, làm sao để các em sử dụng được những sản phẩm công nghệ này để bồi bổ kiến thức hiệu quả nhất là một thách thức không nhỏ của các bậc cha mẹ. Nhiều phụ huynh than phiền, con trẻ tiêu tốn thời gian vào chơi game online, xem phim, đọc truyện hoặc lên mạng “chat” mà không thực sự học hỏi được từ các nguồn thông tin này.

 

Anh Trương Đông Khôi, thầy giáo dạy tiếng Anh ở một trung tâm Anh ngữ tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi thấy học sinh ngày nay có nhiều điều kiện tiếp cận thông tin qua công nghệ, nhưng lại quá lãng phí thời gian vào nhiều hoạt động vô bổ và chưa biết cách tận dụng công nghệ cho việc học. Các phương tiện như TV, internet chính là nguồn kiến thức vô tận mà với kiến thức ngoại ngữ tốt, các em hoàn toàn có thể tự khám phá được. Ví dụ, một chương trình về động vật hoang dã Amazon trên kênh Discovery có thể tăng vốn hiểu biết về sinh học của các em qua những hình ảnh sinh động và chân thực nhất; một bộ phim giả tưởng như “Harry Potter” trên kênh HBO không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp các em hiểu thêm về văn hóa, lịch sử nước Anh… Chưa kể nếu lên mạng đọc các trang tin tức quốc tế và các trang Wiki, các em có thể học được vô khối kiến thức mới.”

 

Chia sẻ của anh Khôi cũng là tâm sự và nỗi lo chung của nhiều phụ huynh, đặc biệt trong giới hạn thời gian eo hẹp cho việc học của con. Để giúp các em tận dụng được công nghệ trong việc tự học, phụ huynh và nhà trường không những cần có định hướng tốt mà còn phải tạo điều kiện để các em trau dồi các kỹ năng cần thiết, trong đó khả năng tự nghiên cứu, khám phá kiến thức bằng tiếng Anh đặc biệt quan trọng. 

 

Các em học sinh Yola English Junior thuyết trình về tác hại của thuốc lá.
Các em học sinh Yola English Junior thuyết trình về tác hại của thuốc lá.

 

Trên thực tế, nhiều trường học trên thế giới đã áp dụng phương pháp dạy tiếng Anh song song với kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm thông tin nhằm giúp học sinh chủ động khám phá kiến thức bằng tiếng Anh.

 

Tuy phương pháp này chưa được đưa vào trường học Việt Nam (ngoại trừ trường quốc tế), tổ chức Anh ngữ Yola Institute là trung tâm dạy ngoại ngữ đi tiên phong trong việc áp dụng phương pháp này cho chương trình tiếng Anh thiếu niên (Yola English Junior) với kết quả rõ rệt, giải đáp phần nào bài toán “tận dụng công nghệ tối đa” của các bậc phụ huynh.

 

Khám phá thế giới để giỏi tiếng Anh - Giỏi tiếng Anh để khám phá thế giới

 

Phương pháp dạy ngoại ngữ mà Yola Institute áp dụng là dạy ngoại ngữ lồng ghép kiến thức (ContentBased Instruction - CBI)  - một phương pháp giảng dạy giúp cho các em học sinh giỏi ngoại ngữ, đồng thời yêu thích khám phá, phát triển kỹ năng tìm kiếm thông tin…đang ngày càng phổ biến trên thế giới.

 

Được áp dụng đầu tiên tại Mỹ trong chương trình tiếng Anh cho học sinh nhập cư, phương pháp CBI đã chứng minh tính hiệu quả trong việc thúc đẩy các em không chỉ học ngôn ngữ mới mà còn cả cách sử dụng ngôn ngữ đó rất tự nhiên thông qua những kiến thức xã hội sâu rộng. Phương pháp này cũng khơi gợi niềm đam mê khám phá, sự tò mò và sáng tạo ở các em khi chủ điểm các bài học rất phong phú và đa dạng từ văn học, nghệ thuật đến địa lí, khoa học, thiên văn học… Chính vì vậy, CBI làm cho việc học ngoại ngữ tự nhiên hơn và tạo nhiều động lực hơn cho các em học tập.

 

Phụ huynh tham quan dự án của các em học sinh chương trình Yola English Junior.
Phụ huynh tham quan dự án của các em học sinh chương trình Yola English Junior.

 

Với chương trình đặc biệt được thiết kế riêng cho các em học sinh từ 10 - 15 tuổi (Yola English Junior - YEJ), Yola Institute hiện đang rất thành công với phương pháp CBI khi tạo ra sự thay đổi lớn cho các em sau một thời gian học tập. Sử dụng bộ giáo trình dựa trên giáo trình Milestones và Keystones của Mỹ (chuyên dành cho học sinh nhập cư để giúp các em hoà nhập với văn hoá và môi trường nước Mỹ), các học sinh của YEJkhông chỉ được nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, mà còn phát triển các kĩ năng học thuật nền tảng như thuyết trình, tư duy phản biện, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tra cứu thông tin, viết luận và viết báo cáo... thông qua các chủ đề rất đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính nhờ tiếp nhận lượng kiến thức dồi dào và các hoạt động phong phú như vậy, các em sẽ không cảm thấy mệt mỏi và chán nản như khi học giao tiếp, từ vựng hay ngữ pháp thông thường.

 

Đã theo học ở Yola được 3 tháng, em Phan Bảo N. (HS lớp 7, Trường THCS Collete) cho biết: “Giờ học Yola English Junior nào cũng vui vì em được biết thêm rất nhiều kiến thức mới về sinh học, môi trường, lịch sử, địa lý, nghệ thuật… Thường trong lớp em và các bạn được chia theo nhóm để thảo luận, chơi trò chơi, rồi sau mỗi bài học sẽ về làm mô hình hay báo cáo theo ý tưởng của mình. Em được tự do sáng tạo và tìm kiếm thông tin nên cảm thấy rất thoải mái. Đặc biệt, bây giờ em không sợ viết luận, thuyết trình hay đọc tài liệu bằng tiếng Anh nữa, vì mình được làm về những chủ đề mới và thú vị mà!”.

 

Có thể nói, thành công lớn nhất của chương trình là nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá, tìm tòi của các em thông qua việc mở rộng kiến thức mới bằng tiếng Anh và ngược lại, dần dần “làm chủ” ngôn ngữ để tiếp tục tự khám phá thế giới. Đây sẽ là hành trang quan trọng và thế mạnh cạnh tranh của các em trên con đường sự nghiệp sau này.

 

Ưu đãi lớn từ Yola Institute cho năm học mới!

 

Nhân dịp năm học mới, Yola Institute dành tặng những ưu đãi đặc biệt cho học sinh đăng ký khoá họcYola English Junior (áp dụng từ ngày 26/8 - 23/9):

 

Ưu đãi học phí trị giá 10% khóa học

 

Một bộ đồ dùng học tập cho năm học mới (ba-lô, bút, tập, bookmarks)

 

Tham dự lớp học thử để trải nghiệm phương pháp CBI

Thử sức với cuộc thi “Back to School” để rinh nhiều học bổng hấp dẫn

 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng gọi số: (08) 3820 0686 / (08) 3925 8833 ; truy cập website www.yola.vn hoặc www.facebook.com/YolaEnglishJunior