Hà Nam:

Giáo viên tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Đức Văn

(Dân trí) - Trong Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2021, 28 giáo viên tiêu biểu sẽ trình giảng 28 bài ở 3 loại hình bài giảng, thuộc 20 nghề đào tạo và 2 môn học chung.

Được tổ chức 2 năm một lần, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2021 diễn ra từ 9 đến ngày 12/8, với sự tham gia của 28 giáo viên tiêu biểu đến từ 9 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh tham gia trình giảng 28 bài ở 3 loại hình bài giảng, thuộc 20 nghề đào tạo và 2 môn học chung.

Giáo viên tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp - 1

Ban tổ chức Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2021 tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Đây là hoạt động chuyên môn có tính phong trào rộng rãi, là cơ hội để các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm; đổi mới phương pháp giảng dạy, khai thác, sử dụng sáng tạo thiết bị dạy học, nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy.

Thông qua đó, giáo viên các cơ sở giáo dục có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Theo ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, những năm gần đây, hoạt động đào tạo của Hà Nam đã chuyển từ "cung" sang "cầu", gắn với nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đặc biệt là khối các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có vốn đầu tư nước ngoài; các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đòi hỏi lao động trực tiếp tay nghề cao ở các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Việc gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp được đẩy mạnh với nhiều mô hình gắn kết có hiệu quả bền vững.

Giáo viên tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp - 2

Ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đổi mới phương pháp giảng dạy theo hình thức tích cực, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi từ dạy học truyền thống sang giảng dạy thông qua nền tảng công nghệ số hóa.

Đứng trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cần được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, được tiếp cận, cập nhật những tiến bộ khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2021, nhà giáo có bài giảng được xếp giải phải đạt điểm trong khung quy định và được lấy từ cao xuống thấp. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho các nhà giáo sử dụng thiết bị tự làm, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhất.