Giáo viên Singapore lừa hơn 40.000 USD của học sinh

Minh Hương

(Dân trí) - Giáo viên Maslinda Zainal, 46, cựu trưởng bộ môn tiếng Anh và Văn học tại trường trung học Woodgrove (Singapore) ngày 11/1 bị kết tội chiếm đoạt hơn 40.000 USD của học sinh.

Bà Maslinda được giao nhiệm vụ thu tiền của học sinh để trao lại cho các giáo viên tiếng Anh để mua tài liệu học tập. Các công tố viên tại phiên tòa ngày 11/1 cho biết bà Maslinda đã thu số tiền 35.000 USD năm 2016 và hơn 36.000 USD năm 2017. Tuy nhiên, số tiền này cao hơn giá trị thực của các tài liệu học tập.

Giáo viên Singapore lừa hơn 40.000 USD của học sinh - 1
Cựu giáo viên Maslinda Zainal.

Bà Maslinda đã trả bà Cheng Bee Lian, người điều hành hiệu sách nhà trường, số tiền 13.000 USD năm 2016 và 17.000 USD năm 2017. Tổng số tiền trên đã được ghi trong hóa đơn. Bà Maslinda đã chiếm đoạt số tiền còn lại, tức chiếm đoạt hơn 21.000 USD năm 2016 và gần 20.000 USD năm 2017.

Sự việc được đưa ra ánh sáng khi bà Jacqueline Chan, trưởng bộ môn nhà trường, phát hiện chênh lệch giữa số tiền khoa tiếng Anh thu và số tiền nộp trong hóa đơn của hiệu sách.

Tháng 1/2016, bà Chan yêu cầu bà Cheng nộp cho mình bản sao hóa đơn. Bà Cheng khai trước tòa rằng bà Maslinda đã yêu cầu người quản lý hiệu sách không giao bản sao hóa đơn cho bà Chan. Tuy nhiên, cuối cùng bà Cheng vẫn giao bản sao hóa đơn cho trưởng bộ môn.

Bà Chan báo cho phó hiệu trưởng và hiệu trưởng nhà trường. Sau khi biết sự việc, hiệu trưởng nhà trường báo cảnh sát vào ngày 17/4/2017. Bà Maslinda bị bắt cùng ngày.

Bà Maslinda sau đó biện hộ trước tòa rằng không giữ bản thống kê số tiền thu từ các giáo viên. Bà Maslinda cũng cho rằng hóa đơn tại hiệu sách không phản ánh đúng số tiền đã giao cho bà Cheng, bởi còn có phần phụ thêm để mua văn phòng phẩm và các tài liệu học tập khác cho học sinh.

Tuy nhiên, sau đó bà Maslinda thừa nhận dùng một phần số tiền thu được để chi tiêu cho mục đích cá nhân như mua thực phẩm.

Bà Maslinda sẽ bị kết án ngày 24/2, đối mặt với mức án 10 năm tù và tiền phạt.