PhotoStory

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường

Thực hiện: Tố Linh

(Dân trí) - Chiều 17/2, một số trường tiểu học khu vực nội thành Hà Nội đã tổ chức diễn tập giải quyết các tình huống phòng, chống dịch Covid-19 khi đón học sinh lớp 1-6 quay trở lại học trực tiếp vào ngày 21/2.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 1

Chiều 17/2, ghi nhận tại trường Tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm), các cán bộ giáo viên nhà trường đã tổ chức diễn tập, vào vai các học sinh khối lớp 1-6 để thực hiện các tình huống giả định khi đón các em quay trở lại học trực tiếp vào ngày 21/2 tới đây

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 2

Nhà trường đã thực hiện phân làn ngay lại lối vào các cổng, bên cạnh đó bố trí các máy đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn, hướng dẫn học sinh đi theo hàng và giữ khoảng cách.

Theo cô Nguyễn Thị Bình Minh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thăng Long cho biết, việc học sinh trở lại học trực tiếp thì phụ huynh các em là người lo lắng hơn hết nhưng nhà trường sẽ làm mọi việc tốt nhất để đảm bảo an toàn đón các em khi tới trường.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 3

Đối với các trường hợp học sinh có thân nhiệt cao hơn bình thường (từ 37,5 độ C trở lên) qua sàng lọc từ cổng trường sẽ được đưa ra khu vực riêng nghỉ ngơi và theo dõi.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 4

Nhân viên y tế phường hàng Bông cũng có mặt, hỗ trợ trong công tác đón học sinh trở lại trường, kiểm tra y tế với các trường hợp có thân nhiệt cao nằm trong diện nghi ngờ mắc Covid-19.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 5

Trường hợp trong quá trình dạy phát hiện học sinh có các biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi... sẽ được giáo viên thông báo tới nhân viên y tế thực hiện các bước phòng, chống dịch theo quy trình.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 6

Với việc vào vai các em nhỏ, giáo viên trong trường cũng cảm nhận được những áp lực tâm lý, lo lắng của các em khi rơi vào tình huống cần xử lý khẩn cấp, qua đó sẽ đưa ra những cách xử lý phù hợp, mềm mại để ổn định tâm lý, giúp các em thực hiện quy trình phòng dịch một cách khẩn trương, an toàn.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 7
Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 8

Học sinh thuộc đối tượng nghi ngờ sẽ được đưa tới phòng cách ly, tại đây nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt và test nhanh Covid-19. Trường hợp dương tính được nhân viên y tế báo cho người thân, nếu gia đình đủ điều kiện cho cách ly tại nhà sẽ đón con em trở về, còn không học sinh F0 được đưa tới cơ sở cách ly tập trung.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 9

Tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm), công tác diễn tập đón học sinh trở lại học cũng được nhà trường tổ chức trong buổi chiều nay.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 10

Toàn bộ giáo viên trong trường cũng đã có mặt, vào vai học sinh, diễn tập quy trình và các phương án xử lý theo hướng dẫn của Sở Giáo dục TP Hà Nội và Bộ Y tế để đón học sinh tiểu học trở lại trường.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 11

Tại đây, các trường hợp giả định cũng được đưa ra. Với trường hợp học sinh có dấu hiệu bất thường ngay từ cổng trường cũng được đưa vào khu vực cách ly để nhân viên y tế kiểm tra, sàng lọc.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 12

Học sinh có dấu hiệu ho, sốt, mệt mỏi trong quá trình học sẽ được giáo viên gọi nhân viên y tế và hướng dẫn di chuyển về khu vực cách ly.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 13

Các công đoạn như kiểm tra thân nhiệt, test nhanh Covid-19 cũng được thực hiện theo quy trình.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 14

Nhân viên y tế gọi điện cho tổ công tác phòng dịch để xử lý tình huống trong trường hợp giả định học sinh bị F0.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 15
Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 16

Bên cạnh đó, trường Tiểu học Trần Quốc Toản cũng lên các phương án dạy song song giữa học trực tiếp và trực tuyến đối với các lớp có sĩ số quá đông.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 17

Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm), mọi công tác chuẩn bị đón học sinh quay trở lại học cũng đã hoàn tất. Khu vực khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt đặt tại lối vào trường.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 18
Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 19

Phòng học đã được lau dọn và khử khuẩn, các biển báo phòng dịch Covid-19 cũng được dán tại nhiều khu vực để nhắc nhở học sinh thực hiện.

Giáo viên ở Hà Nội vào vai học sinh diễn tập đón trẻ lớp 1-6 trở lại trường - 20

Phòng cách ly với đầy đủ các trang thiết bị phòng dịch được nhà trường bố trí riêng biệt, sẵn sàng ứng phó với các trường hợp cần thiết.