Giáo dục giới tính cho phụ huynh, học sinh

(Dân trí) - Từ nay đến 5/2018, dự án “Trao truyền kiến thức, kỹ năng về giới tính, tình dục an toàn cho trẻ em” sẽ đến với nhiều trường học trong cả nước.

Đối tượng thụ hưởng dự án là những người làm cha, làm mẹ và học sinh từ 3 đến 16 tuổi. Theo đó, dự án sẽ đưa vào trường mầm non, tiểu học và THCS những buổi hội thảo, nói chuyện hoàn toàn miễn phí về kiến thức, kỹ năng giới tính, tình dục an toàn cho trẻ em.

Học sinh ở nhiều trường học trong cả nước sẽ được cung cấp các kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản (Ảnh: Hoài Nam)
Học sinh ở nhiều trường học trong cả nước sẽ được cung cấp các kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản (Ảnh: Hoài Nam)

Cụ thể, sẽ có các hội thảo, những buổi gặp mặt của các chuyên gia dành cho phụ huynh với chủ đề trò chuyện với con về giới tính, tình dục an toàn. Đối với học sinh sẽ có các buổi chương trình nói chuyện, tư vấn, chia sẻ kiến thức khoa học về giới tính, tình dục an toàn; giúp trẻ chủ động nhận diện, ứng phó khi bị lạm dụng tình dục, xâm hại tình dục. Đồng thời, cũng cung cấp các kiến thức, kỹ năng giúp các em vượt qua khủng hoảng khi bị quấy rối, xâm hại tình dục.

Chương trình đầu tiên của dự án được tổ chức tại Trường tiểu học Nam Từ Liêm, Hà Nội và sẽ tiếp tục triển khai ở các trường khắp Bắc, Trung, Nam.

Dự án kéo dài hai năm, từ nay đến hết năm học 2018 do Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt tổ chức, dự kiến sẽ có hàng vạn phụ huynh và học sinh được thụ hưởng.

Hoài Nam