Giảng viên ưu tú từ 8 trường đại học hàng đầu châu Á sẽ đến Việt Nam

(Dân trí) - Khoảng hơn 150 giảng viên và sinh viên ưu tú đại diện cho 5 quốc gia đến từ 8 trường đại học hàng đầu châu Á sẽ tham dự Diễn đàn Sinh viên Châu Á (GPAC) 2014 dự kiến diễn ra từ 24-29/8 tại Việt Nam.

Diễn đàn sinh viên Châu Á (Global Partnership of Asian Colleges - GPAC) là diễn đàn quốc tế trao đổi học thuật và giao lưu văn hóa được tổ chức thường niên từ năm 1991.

Tham gia diễn đàn năm nay sẽ có hơn 150 giảng viên và sinh viên ưu tú đại diện cho 5 quốc gia đến từ 8 trường đại học hàng đầu trong khu vực Châu Á như: Trường Đại học Quốc gia Seoul, Trường Đại học Thương mại Chiba, Đại học Keio, Đại học Meio, Đại học Quốc gia Chengchi, Trường Đại học Peking, Trường Đại học Nghiên cứu quản lý học thuật Israel và Đại học Quốc gia Hà Nội.

GS. Haruo Shimada tham dự Diễn đàn GPAC 2010 tại Việt Nam (Ảnh: UEB)
GS. Haruo Shimada tham dự Diễn đàn GPAC 2010 tại Việt Nam (Ảnh: UEB)

Với chủ đề “Phát triển bền vững ở Châu Á” (Sustainable Development in Asian), diễn đàn GPAC 2014 muốn hướng các đề tài nghiên cứu của sinh viên và giảng viên vào các vấn đề liên quan đến kinh tế học bền vững và bảo vệ môi trường.

Diễn đàn sinh viên châu Á GPAC do GS. Min Sang Kee, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc gia Seol, Hàn Quốc, và GS. Haruo Shimada, hiện là Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại Chiba, Nhật Bản, khởi xướng vào năm 1991. Diễn đàn được tổ chức với mong muốn tạo ra một mạng lưới chung dành cho các sinh viên và giảng viên tại các trường đại học trong khu vực châu Á nhằm chia sẻ, giao lưu và trao đổi kiến thức cũng như văn hóa quốc gia.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn này và cũng là lần thứ 2 Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức diễn đàn. Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn GPAC lần thứ nhất vào năm 2010.

Nguyên An