Cà Mau:

Giám đốc Sở GD-ĐT nói gì về vụ xuất 5 tỷ đồng bù sai sót?

(Dân trí) - Ông Thái Văn Long - Giám đốc Sở GD- ĐT tỉnh Cà Mau cho rằng, dù chưa nhận được tiền nhưng đã xây trường mới chỉ là thực hiện theo yêu cầu nhà tài trợ.

Dù chưa nhận được tiền nhưng Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau đã vội ra lệnh đập trường cũ xây trường mới. Hậu quả của việc làm này đã khiến 200 học sinh phải học nhờ ở phòng chức năng, nhà kho.

Theo giải trình của ông Thái Văn Long - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau gửi đến Thường trực UBND tỉnh và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau đối với vụ việc trên, ông Long khẳng định rằng, ông không có ra lệnh đập trường cũ để xây trường mới và không chỉ đạo chuyển công trình về Sở GD- ĐT Cà Mau để làm chủ đầu tư. Tất cả vụ việc là thực hiện theo yêu cầu nhà tài trợ.

Ngoài việc phủ nhận phát lệnh đập Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (địa điểm xã An Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) thì liên quan đến một số vụ việc khác như phát hành sách nâng cao, tham khảo dành cho giáo viên và học sinh; Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thiếu chuẩn và việc sử dụng phòng trọ cho sinh viên theo Đề án MêKông, ông Long cũng cho rằng là vì lợi ích chung, không hề có tư lợi.

Như Dân trí đã thông tin, trong khi Trường Tiểu học Trần Quốc Toản còn đang được sử dụng tốt thì tháng 7/2013, nhà trường bất ngờ nhận được chỉ đạo bằng điện thoại của Giám đốc Sở GD- ĐT thông báo đập trường cũ để xây dựng trường mới đạt chuẩn do có mạnh thường quân tài trợ.

Tuy nhiên, đến thời điểm này các em học sinh vẫn còn học nhờ phòng chức năng, nhà công vụ trong khi trường mới chưa biết khi nào mới hoàn thành vì không có tiền xây dựng.

Trước khó khăn trên, UBND tỉnh Cà Mau buộc phải xuất ngân sách 5 tỷ đồng để nhà thầu tiếp tục thi công công trình, nhanh chóng cho các em học có chỗ học ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu Sở GD-ĐT phải liên hệ với mạnh thường quân để tiếp tục vận động, nếu có tình huống xấu xảy ra phải tìm nguồn vận động khác để hoàn lại ngân sách đã tạm ứng.      

                                                                                    Tuấn Thanh