Giải thưởng dành cho những Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam.

Giải thưởng cho những Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam được triển khai năm thứ 11 với sự phối hợp tổ chức của Quỹ Honda Foundation (HOF), Công ty Honda Việt Nam (HVN), và Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học Công nghệ, chính thức khởi động vào ngày 20 tháng 04 năm 2016.


Mười gương mặt xuất sắc của Giải thưởng Honda Y-E-S 2015

Mười gương mặt xuất sắc của Giải thưởng Honda Y-E-S 2015

Ảnh Giải thưởng Y-E-S 2015

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2006, giải thưởng cho những Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam (Y-E-S) đã khẳng định được giá trị và uy tín, là một trong những giải thưởng hàng đầu về sáng tạo khoa học công nghệ dành cho những Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam.

Sau 10 năm triển khai, Giải thưởng đã ghi nhận những kết quả đáng tự hào với tổng số 823 hồ sơ ứng tuyển cùng 100 gương mặt xuất sắc được vinh danh tại Lễ Trao giải hàng năm và 18 bạn sinh viên nhận được Phần thưởng Y-E-S Plus để theo học thạc sĩ hoặc thực tập tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, nhiều bạn sinh viên sau khi nhận Giải thưởng Honda Y-E-S đã có cơ hội nhận tiếp học bổng để theo học sau đại học hoặc công tác tại các nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Canada, Úc, Singapore, Pháp…


Lê Xuân Lưu

Lê Xuân Lưu

Chia sẻ về cái “duyên” đến với giải thưởng, cựu sinh viên và giờ là trợ giảng tại trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội – Bạn Lê Xuân Lưu không thể dấu nổi niềm vui chiến thắng sau 3 năm liên tiếp theo đuổi Giải thưởng. Song, Lưu không coi đây là sự thiếu may mắn mà phải thể hiện bằng chính khả năng của mình. Và sự quyết tâm ấy cuối cùng cũng được đền đáp khi Lưu được là 1 trong 10 gương mặt có tại Lễ Trao Giải thưởng Honda Y-E-S 2015. Giờ khi đã tham gia trợ giảng tại ngôi trường mà trước đây theo học, Lê Xuân Lưu còn “mong muốn tìm kiếm và thúc đẩy những tài năng trẻ tại trường của mình để tham gia giải thưởng những năm tiếp theo”.

Giải thưởng Honda Y-E-S năm nay sẽ mở rộng cơ hội cho các bạn sinh viên của 10 trường đại học, bao gồm:

1. ĐH Bách khoa Hà Nội

2. ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia HN

3. Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN

4. Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

5. ĐH Bách khoa Đà Nẵng

6. ĐH Bách khoa Thành phố HCM – ĐH Quốc gia Tp.HCM

7. Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Tp. HCM

8. Đại học Giao thông Vận tải Thành phố HCM

9. Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia Tp.HCM

10. Đại học Khoa học – Đại học Huế

Giải thưởng dành cho những Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam. - 3

Giải thưởng sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày 15 tháng 07 năm 2016. Các sinh viên tại các trường Đại học liên kết có thành tích cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ngoại khóa đều có thể nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem Tại Đây