Giải đáp trực tuyến chọn trường "top" hay ngành yêu thích?

Trường Thịnh

(Dân trí) - Chương trình tọa đàm nhằm giúp thí sinh, phụ huynh có thông tin về xét tuyển ĐH, CĐ năm 2022 cũng như mang đến cái nhìn thực tế về việc chọn ngành, chọn trường ĐH và cơ hội việc làm tại doanh nghiệp.

Tọa đàm: Chọn trường "top" hay ngành yêu thích.

Chương trình tọa đàm "Chọn trường "top" hay ngành yêu thích" sẽ được phát sóng trên các nền tảng của Báo điện tử Dân trí vào 20h ngày 12/04/2022.

Chỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra. Hiện nay, các trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh năm 2022. Tuy nhiên, do phương thức xét tuyển đại học sau thi nên tới thời điểm hiện tại, nhiều thí sinh và phụ huynh còn chần chừ, chưa quyết định ngành nghề tương lai.

Để cung cấp thêm những thông tin cần biết về xét tuyển vào đại học cũng như cách thức chọn trường, chọn ngành cho phù hợp với năng lực, nhu cầu của thí sinh, Báo Dân Trí mời đến buổi tọa đàm "Chọn trường "top" hay ngành yêu thích" ba vị khách mời là:

- PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- PGS.TS. Nguyễn Phú Khánh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa

- TS. Hoàng Hưng Hải - Giám đốc sản phẩm Qualcomm Việt Nam

Ba vị khách mời là lãnh đạo khối giáo dục đại học, đại diện nhà trường và doanh nghiệp sẽ giúp các vị phụ huynh và học sinh nắm được những thông tin cần thiết về phương án tuyển sinh, xu hướng chọn ngành, chọn nghề trong năm 2022 và tầm nhìn dài hạn. Qua đó, phụ huynh và học sinh có những sự cân nhắc, chọn lựa phù hợp.

Tọa đàm sẽ gồm có ba phần. Phần một nói về thế giới nghề nghiệp sau Covid-19 và những diễn biến khó lường trước. Khách mời sẽ chia sẻ những tác động của dịch bệnh Covid-19 đến thị trường việc làm hiện tại và đưa ra dự đoán về thời kỳ sau dịch bệnh.

Phần hai nêu lên những sai lầm thường gặp trong việc chọn ngành và hậu quả của việc chọn sai ngành.

Phần ba với tiêu đề là "Làm sao để ra một quyết định khoa học về nghề nghiệp tương lai khi chưa có nhiều trải nghiệm?".

Buổi tọa đàm này sẽ đề cập tới những thông tin mang tính thời sự cao, đi thẳng vào các vấn đề băn khoăn, thắc mắc mà phụ huynh và thí sinh chưa được giải đáp. Chính vì vậy, để không bỏ lỡ cơ hội giao lưu với các khách mời, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh đặt câu hỏi TẠI ĐÂY .