Giá rét, học sinh Trung Quốc đến lớp cùng bếp lò

(Dân trí) - Trong những ngày đông giá rét thế này, bạn đồng hành tới trường cùng học sinh tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc không chỉ là sách bút mà còn là những... chiếc bếp lò tự tạo. Xách trong tay những chiếc bếp lò nhỏ gọn, các em tung tăng đến trường.

Giá rét, học sinh Trung Quốc đến lớp cùng bếp lò - 1
Một chiếc lò sưởi được đặt dọc theo bàn học tại một ngôi trường ở thị trấn Chaping, khu tự trị Xinhuang Dong, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 6/1/2011. Vì nhà trường không có hệ thống sưởi ấm nên các em học sinh phải mang theo những chiếc bếp lò để giữ ấm. Những chiếc bếp này làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, ví dụ như chiếc xô hay chậu rửa bằng kim loại. Nằm ở cực tây tỉnh Hồ Nam, gần đây hạt Xinhuang bị tấn công bởi nhiều đợt lạnh khắc nghiệt do các đợt gió mùa từ phía bắc mang đến. 
 
Giá rét, học sinh Trung Quốc đến lớp cùng bếp lò - 2
 
Giá rét, học sinh Trung Quốc đến lớp cùng bếp lò - 3
Xách trong tay những chiếc bếp lò tự tạo, các em học sinh bước đi trên con đường giá rét vùng miền núi khu tự trị Xinhuang Dong ngày 6/1/2011.

Giá rét, học sinh Trung Quốc đến lớp cùng bếp lò - 4
Một chiếc bếp lò tự tạo được đặt dưới ghế ngồi của học sinh tại một trường học ở thị trấn Chaping, khu tự trị Xinhuang Dong, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 6/1/2011.
 
Giá rét, học sinh Trung Quốc đến lớp cùng bếp lò - 5
Học sinh ăn cơm cạnh những chiếc bếp lò tự tạo tại một trường học ở thị trấn Chaping, khu tự trị Xinhuang Dong, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 6/1/2011.
 
Xuân Vũ
Theo CRI