Giả mạo email yêu cầu tân sinh viên Báo chí đóng trăm triệu đồng học phí

Văn Hiền

(Dân trí) - Tân sinh viên K41, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nhận được email thông báo trường tăng và thu học phí, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, địa chỉ email baochituyentruyenhocvien@gmail.com giả mạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phát đi bức thư gửi tân sinh viên để thông báo việc tăng 10% học phí cả năm (đối với sinh viên đóng trong kỳ I) và 15% (với những em đóng sau mốc này), yêu cầu đóng trước ngày 29/10 và 8/11.

Ngoài ra, thông báo còn liệt kê số tiền phải đóng đối với từng hệ chương trình đào tạo như: Hệ liên kết quốc tế 250 triệu tăng lên 275 triệu đồng; Các hệ chất lượng cao (CLC) từ trước học phí là 185 triệu đồng tăng lên 203,5 triệu đồng…

Giả mạo email yêu cầu tân sinh viên Báo chí đóng trăm triệu đồng học phí - 1

Ngay sau đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát cảnh báo về sự việc này (Ảnh: AJC).

Ngày 29/10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phát cảnh báo về sự việc này. Yêu cầu sinh viên nhận được tin nhắn từ email cần kiểm tra, đối chứng thông tin rõ ràng và không làm theo những thông tin sai lệch trên.

Tháng 5 hàng năm, học viện đều có thông báo về thu học phí của năm học tiếp theo, đăng công khai trên cổng thông tin điện tử. Trước các học kỳ, căn cứ số tín chỉ sinh viên đăng ký học, trường sẽ có thông báo thu học phí của từng kỳ đối với mỗi loại hình đào tạo. Thông báo này cũng được đăng công khai trên cổng thông tin của học viện, gửi đến các khoa, cố vấn học tập để thông báo rộng rãi tới toàn thể sinh viên.

Nhà trường cảnh báo: "Ngoài các kênh chính thống trên, học viện không có bất kỳ hình thức nào khác trong việc truyền tải thông tin thu, nộp học phí đến sinh viên. Vì vậy, đề nghị quý phụ huynh, các sinh viên, học viên nâng cao cảnh giác, đề phòng những thông tin giả mạo gây ảnh hưởng đến uy tín của học viện, cũng như ảnh hưởng đến chính gia đình và bản thân sinh viên".

Vào tháng 6, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng từng bị giả mạo thư trúng tuyển, gửi đến các tân sinh viên trong khi nhà trường vẫn đang nhận hồ sơ xét tuyển.

Chiêu trò lừa đảo cũng được xuất hiện tại trường Đại học Sài Gòn vào giữa tháng 10/2021 hay tại Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia TPHCM. Các trường khuyến cáo sinh viên phải cẩn trọng trước những thông tin trên và yêu cầu báo ngay cho nhà trường, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Giả mạo email yêu cầu tân sinh viên Báo chí đóng trăm triệu đồng học phí - 2

Thông báo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc giả mạo.