Gia Lai: Trao 20 suất học bổng đến HS dân tộc thiểu số nghèo hiếu học

(Dân trí) - Ngày 12/1, Công ty BHNT Prudential Việt Nam Chi nhánh Tây Nguyên phối hợp với báo Gia Lai trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh thuộc 4 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Các em học sinh trên địa bàn thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhận học bổng ngày 12/1
Các em học sinh trên địa bàn thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhận học bổng ngày 12/1.

Theo đó, đối tượng được nhận học bổng là học sinh dân tộc thiểu số nghèo hiếu học, vượt khó vươn lên trong học tập, với giá trị học bổng là 500 nghìn đồng/suất. Học bổng nhằm hỗ trợ, giúp đỡ phần nào đối với các em học sinh trong lúc khó khăn, có thêm kinh phí trang trải học tập.

Được biết, ngày 18/1 tới đây, hai đơn vị nói trên sẽ tiếp tục trao 20 suất học bổng khác cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Chư Pưh, Gia Lai. Trước đó, tại lễ kỷ niệm 64 năm ngày Truyền thống HS-SV Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2014), Công ty BHNT Prudential Việt Nam Chi nhánh Tây Nguyên phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk trao 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho sinh viên Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk và Trường ĐH Tây Nguyên.

Viết Hảo