Gia Lai: Khen thưởng 38 tập thể, 45 cá nhân có thành tích khuyến học - khuyến tài

(Dân trí) - Ngày 17/1, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 281 của Chính phủ và tổng kết công tác khuyến học năm 2018. Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai đã tặng giấy khen cho 38 tập thể, 45 cá nhân có thành tích khuyến học - khuyến tài năm 2018.

Với việc thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố diễn ra khá sôi động. Theo đó, các tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng mạnh mẽ trong phong trào xây dựng “Gia đình học tập” “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”. Kết quả đến hết năm 2018, hội khuyến học đã phát triển được thêm 10.476 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 183.456 hội viên. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 17/17 Hội khuyến học cấp huyện, thị xã, thành phố; 222/222 Hội khuyến học xã, phường, thị trấn; 3.208 Chi hội, Ban khuyến học không pháp nhân.

Gia Lai:  Khen thưởng 38 tập thể, 45 cá nhân có thành tích khuyến học - khuyến tài - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Trong những năm qua, phong trào học tập trong cộng đồng toàn tỉnh đã có những bước chuyển đáng kể. Nhiều đơn vị có phong trào xây dựng mô hình học tập rất mạnh và công nhận đạt các tiêu chí về gia đình học tập. Tuy vậy, công tác khuyến học cũng gặp một số khó khăn như về nhân lực, tài chính, chính sách…

Gia Lai:  Khen thưởng 38 tập thể, 45 cá nhân có thành tích khuyến học - khuyến tài - Ảnh 2.

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Ngoài ra, tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019, hội khuyến học tỉnh đã tặng giấy khen cho 38 tập thể, 45 cá nhân có thành tích khuyến học - khuyến tài năm 2018.

Thùy Dung