Đắk Lắk:

Giả danh phụ huynh vào trường, khống chế dâm ô nữ sinh lớp 9 gần 2 giờ tại nhà vệ sinh

(Dân trí) - Giả danh là phụ huynh vào trường để đưa chìa khóa cho học sinh, đối tượng đã lẻn vào nhà vệ sinh và khống chế dâm ô một nữ sinh gần 2 giờ đồng hồ và dùng điện thoại quay lại clip.

Ngày 15/12, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Hữu Bảo (22 tuổi, ngụ phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột)  để làm rõ hành vi dâm ô với một nữ sinh gần 2 giờ đồng hồ tại nhà vệ sinh trường học.

Giả danh phụ huynh vào trường, khống chế dâm ô nữ sinh lớp 9 gần 2 giờ tại nhà vệ sinh - 1
Trường THCS Hùng Vương nơi xảy ra sự việc nữ sinh bị dâm ô

Trao đổi với PV Dân trí, bà Mai Thị Hồng Hà - Trưởng Phòng GD-ĐT TP. Buôn Ma Thuột cho biết, vào chiều 14/12 đơn vị đã nhận được báo cáo của trường THCS Hùng Vương về vụ việc. Theo đó, vào khoảng 7h sáng 14/12, một người đàn ông đến trường nói với bảo vệ mình là phụ huynh của một học sinh lớp 9 trong trường nên xin vào bên trong để đưa chìa khóa cho em này.

“Do thấy người này ăn mặc lịch sự, tươm tất nên bảo vệ cho 2 em cờ đỏ dẫn người này vào. Nhưng một lúc sau người này đã lẻn vào nhà vệ sinh và thấy nữ sinh nên đã khống chế dâm ô em này”, bà Hà thông tin.

Cũng theo bà Hà, trong quá trình dâm ô nữ sinh này, đối tượng còn dùng điện thoại quay lại hình ảnh và đe dọa nếu như nói ra sự việc sẽ phát tán hình ảnh này lên mạng xã hội.

“Sau khi thoát được ra ngoài nữ sinh này lên lớp đã khóc, được giáo viên động viên thì đã kể lại sự việc. Ngay lập tức, nhà trường đã trình báo đến cơ quan công an và đưa nữ sinh đi giám định nhưng may mắn chưa bị đối tượng thực hiện hành vi hãm hiếp”, bà Hà cho hay.

Cũng theo vị trưởng Phòng GD-ĐT, trước sự việc nhà trường đã động viên để nữ sinh ổn định lại tâm lý.

Trả lời về việc nữ sinh bị đối tượng khống chế suốt 2 giờ đồng hồ nhưng giáo viên chủ nhiệm và nhà trường không hề biết sự vắng mặt của nữ sinh này, vị trưởng Phòng GD-ĐT cho rằng sẽ tiếp tục làm việc làm với nhà trường để làm rõ trách nhiệm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm