Ghé thăm những trường quý tộc đào tạo nhiều "vua" nhất thế giới

Lệ Thu

(Dân trí) - Đó là những ngôi trường được đông đảo các gia đình hoàng gia trên khắp thế giới tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" lựa chọn để con em mình theo học.

Ghé thăm những trường quý tộc đào tạo nhiều vua nhất thế giới - 1

1. Học viện Le Rosey nổi tiếng là trường nội trú có học phí đắt nhất thế giới với chi phí mỗi năm lên tới hơn 2.9 tỉ đồng. Tọa lạc ở Rolle, Thụy Sĩ, ngôi trường là nơi nhiều gia đình hoàng gia nhất thế giới gửi con theo học, bao gồm vua Shah của Iran, hoàng tử Rainier của Monaco và vua Farouk của Ai Cập.

Ghé thăm những trường quý tộc đào tạo nhiều vua nhất thế giới - 2
2. Trường West Heath nằm ở miền đông nam nước Anh với mức học phí hằng năm trên 1.5 tỉ đồng. Công chúa xứ Wales, Diana Spencer là một trong những cựu học sinh dòng dõi hoàng gia của trường.
Ghé thăm những trường quý tộc đào tạo nhiều vua nhất thế giới - 3
3. Học viện Deerfield nằm ở Massachusets, Mỹ, học viện này có mức học phí "khủng" lên tới hơn 1.3 tỉ đồng/năm. Vua Abdullah II, đương kim quốc vương của Jordan hoàn thành chương trình trung học phổ thông tại đây trước khi tới Đại học Oxford ở Anh.
Ghé thăm những trường quý tộc đào tạo nhiều vua nhất thế giới - 4
4. Trường nam sinh Harrow ở Anh nổi tiếng là một trong những cái nôi đào tạo tầng lớp hoàng gia thế giới. Tiểu vương hiện tại của Qatar và Lord Nicholas Windsor - em họ nữ hoàng Elizabeth II nước Anh là cựu học sinh của trường. Ngôi trường nổi tiếng có kỷ luật sắt, cạnh tranh khốc liệt với trường Eton. Mức học phí hằng năm ở đây gần 1.1 tỉ đồng.
Ghé thăm những trường quý tộc đào tạo nhiều vua nhất thế giới - 5

5. Trường Eton nằm ở Berkshire, nước Anh, có mức học phí gần 1.1 tỉ đồng mỗi năm. Đây là trường tư nổi tiếng nhất nước Anh với các cựu học sinh nổi tiếng như hoàng tử Harry và William, nguyên Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Anh đương nhiệm Boris Johnson.

Ghé thăm những trường quý tộc đào tạo nhiều vua nhất thế giới - 6
6. Lakefield là trường nội trú danh tiếng bậc nhất Canada với mức học phí 1.07 tỉ đồng/năm. 3 cựu học sinh nổi tiếng của trường là Hoàng tử Andrew, công tước xứ York và Vua Felipe VI đất nước Tây Ban Nha.
Ghé thăm những trường quý tộc đào tạo nhiều vua nhất thế giới - 7
7. Trường Gordonstoun ở Moray, Scotland là điểm đến được nhiều người trong giới hoàng gia thế giới lựa chọn. Cựu học sinh nổi tiếng nhất của trường là Thái tử nước Anh Charles cùng anh em là Andrew và Edward.
Ghé thăm những trường quý tộc đào tạo nhiều vua nhất thế giới - 8
8. Benenden là trường nữ sinh nội trú này từng là nơi học tập của công chúa Anne, con gái nữ hoàng Elizabeth II. Học phí hằng năm ở Benenden khoảng 1 tỉ đồng.
Ghé thăm những trường quý tộc đào tạo nhiều vua nhất thế giới - 9
9. Trường St George nằm ở vùng Berkshire nước Anh, có học phí hơn 950 triệu đồng/năm. Con gái công tước xứ York bắt đầu đi học tại đây vào năm 2000 và đã hoàn thành kỳ thi A-level về kịch nghệ, lịch sử và khoa học điện ảnh.
Ghé thăm những trường quý tộc đào tạo nhiều vua nhất thế giới - 10
10. Trường Marlborough nằm ở Wiltshire, nước Anh đã từng giành giải Tatler cho trường công tốt nhất năm 2015 và là nơi học tập của nữ công tước xứ Cambridge và công chúa Eugenie xứ York.