Gặp gỡ người thầy mê giảng dạy là Giám đốc Bảo hiểm Bưu điện Âu Lạc

Trở thành giảng viên doanh nhân của chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến Topica UNI khi đang là Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bưu điện, Thạc sĩ Vũ Chí Huy cho thấy một diện mạo mới của những người làm nghề giáo trong thời kỳ hội nhập, vừa thành công trên thương trường, đồng thời nhiệt huyết trong từng giờ giảng dạy.

“Chọn ngành bảo hiểm vì tôi là người thích thử thách”

Tốt nghiệp hạng xuất sắc ĐH Kinh tế Quốc dân nhưng Thạc sĩ Vũ Chí Huy đã tạm gác lời mời giữ lại làm giảng viên của lãnh đạo nhà trường để có thể thực hiện những hoài bão lớn lao ấp ủ của thời tuổi trẻ. 10 năm thăng trầm, 10 năm với nhiều thành công, cũng là 10 năm không thiếu những giọt nước mắt cay đắng. Những bước chân buổi đầu chập chững trên con đường tìm kiếm thành công của thầy Vũ Chí Huy được đánh dấu bằng quyết định đầu quân về Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu vào năm 2006, thầy vẫn không ngừng nhắc lại rằng vào thời điểm đó ngành bảo hiểm ở Việt Nam còn rất mới mẻ và đầy thách thức với một người ưa mạo hiểm như thầy.

Công tác và cống hiến tại công ty từ những ngày đầu tiên, sau nhiều năm cố gắng và nỗ lực thầy Huy đã trở thành Phó Tổng giám đốc chi nhánh Hội sở phía Bắc - lãnh đạo hơn 615 cán bộ nhân viên và phục vụ gần 30.000 khách hàng doanh nghiệp. Đến tháng 3/2011, công ty thầy từng cống hiến cả tuổi trẻ đã có những thay đổi bất ngờ khi tái cấu trúc và bắt đầu hợp tác với các tập đoàn bảo hiểm quốc tế. Nhận thấy có sự khác biệt về định hướng tương lai nên sau nhiều trăn trở và đắn đo, thầy Huy đã quyết định ra đi và khởi nghiệp lại từ đầu.


Thạc sĩ Vũ Chí Huy - Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bưu Điện Âu Lạc.

Thạc sĩ Vũ Chí Huy - Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bưu Điện Âu Lạc.

Khoảng thời gian ấy, mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm chuyên môn và từng trải trong cuộc sống nhưng từ bỏ tất cả để đặt nền móng từ những viên gạch ban đầu cũng khiến thầy nhiều đêm thức trắng. Đến nay, khi đã thành công ở cương vị Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện Âu Lạc - 1 trong số 3 doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với vốn điều lệ hàng trăm tỉ đồng, Thạc sĩ Vũ Chí Huy chia sẻ: “Nếu hồi đấy thích an toàn, tôi đã chọn ở lại trường làm giảng viên rồi. Nhưng sau 10 năm nhìn lại tôi mới nhận thấy rằng ra ngoài “thương trường” là quyết định đúng đắn. Cuộc đời đã dạy tôi quá nhiều thứ mà không sách vở nào có được” .

Là sếp đồng thời cũng là thầy

Giờ đây khi đã ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, trở thành Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bưu điện Âu Lạc - Công ty lớn thứ 3 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, Thạc sĩ Vũ Chí Huy tìm lại được mơ ước một thời của mình, đó là trở thành người thầy để được truyền đạt những kiến thức và hơn hết là kinh nghiệm quý báu trong suốt 10 năm qua đã tích lũy được.

Là người từng đi công tác nhiều nơi trên thế giới, tiếp thu và học hỏi được nhiều xu hướng học tập mới nhưng thầy Huy nghiệm ra rằng học tập ở đâu đi chăng nữa cũng đòi hỏi sự nỗ lực và tự giác từ sinh viên nhất là trong thời đại công nghệ khi học viên được hỗ trợ tối đa bằng các phương pháp mới như phương pháp học trực tuyến E learning đang được áp dụng tại Topica. Theo thầy, đây là hướng đi mới, đi tắt đón đầu để bắt kịp xu hướng thế giới đang theo đuổi.

Mặc dù bận rộn với công việc, Giám đốc Vũ Chí Huy vẫn dành thời gian tìm tòi thêm nhiều kiến thức thực tế, soạn các bài giảng bổ ích để giảng dạy trực tuyến tại Topica Uni.
Mặc dù bận rộn với công việc, Giám đốc Vũ Chí Huy vẫn dành thời gian tìm tòi thêm nhiều kiến thức thực tế, soạn các bài giảng bổ ích để giảng dạy trực tuyến tại Topica Uni.

“Đã đi học thì đừng quan tâm đến bằng cấp”

4 năm trong vai trò giảng viên doanh nhân truyền dạy kinh nghiệm và kỹ năng cho sinh viên với nhiều câu chuyện thú vị, thầy Huy thấu hiểu rằng sinh viên của mình đang cần những kiến thức gì và mong muốn điều gì. Có nhiều sinh viên đi học chỉ lấy bằng cấp để đối phó với cuộc sống, thầy tâm sự ngay “Đối với tôi, tôi đánh giá con người qua ý thức làm việc và kiến thức họ có, khi ra nghề họ đáp ứng được yêu cầu công việc thì dù là bằng chính quy hay bằng từ xa tôi cũng rất hoan nghênh chào đón. Bằng cấp và hình thức học chỉ là phương tiện và công cụ còn kiến thức thực tế mới là điều cốt lõi đánh giá thực lực con người.”

Ngoài là giảng viên môn Bảo hiểm, thầy Vũ Chí Huy còn là nhà tuyển dụng. Thầy luôn quan tâm đến chất lượng và năng lực thực tế hơn là bằng cấp của ứng viên.
Ngoài là giảng viên môn Bảo hiểm, thầy Vũ Chí Huy còn là nhà tuyển dụng. Thầy luôn quan tâm đến chất lượng và năng lực thực tế hơn là bằng cấp của ứng viên.

Anh Trương Công Điệp, một trong những sinh viên đã tốt nghiệp chương trình cử nhân Topica Uni đã theo học lớp Bảo hiểm của thầy Huy chia sẻ rằng: “Mình thực sự rất bất ngờ với những kiến thức và kinh nghiệm học được từ thầy Huy, nếu là ngoài đời sẽ rất khó có cơ hội để tiếp xúc với những người thành đạt để học hỏi như vậy. Sau khi tốt nghiệp thầy còn thường xuyên liên lạc với mình để trợ giúp nếu gặp khó khăn trong công việc, mình rất cảm động vì tấm lòng đó của thầy Huy”.

Tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến Topica Uni tại uni.topica.edu.vn/h4