Gần kết thúc năm học, hơn 460 học sinh Đắk Nông vẫn chưa trở lại trường

(Dân trí) - Theo thống kê, sau kỳ nghỉ dịch phòng chống Covid-19, 466 học sinh của tỉnh Đắk Nông vẫn chưa đi học trở lại. Trong khi đó, khoảng 1 tuần nữa là tỉnh này sẽ kết thúc năm học.

Ngày 6/7, lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Nông thông tin, thống kê mới đây cho thấy, toàn tỉnh Đắk Nông hiện vẫn còn 466 học sinh chưa đến trường kể từ đầu học kỳ II.

Trong đó, bậc mầm non: 82 em; bậc tiểu học: 89 em; bậc THCS: 208 em và bậc THPT: 87 em. Những địa phương có tỷ lệ học sinh nghỉ học cao như: huyện Tuy Đức: 81 em, huyện Đắk Glong: 77 em và huyện Đắk Mil: 75 em.

Qua rà soát, 100% học sinh nghỉ học là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Gần kết thúc năm học, hơn 460 học sinh Đắk Nông vẫn chưa trở lại trường - 1

Dù thầy cô đã đến tận nhà vận động song nhiều học sinh vẫn không quay lại lớp.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghỉ học nhiều chủ yếu là do thời gian nghỉ học kéo dài (trước đó nghỉ Tết nguyên đán, sau là nghỉ phòng chống dịch Covid-19), nhiều học sinh ngại đi học trở lại.

Nhiều em có học lực yếu, sau thời gian nghỉ học lại quên kiến thức. Một số em có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường học nên nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình.

Nhiều trường hợp lấy vợ, lấy chồng trong thời gian nghỉ học, nhất là ở các trường vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Điển hình như Trường THCS Quảng Hòa (xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong) vắng bình quân 30-40 em/ngày, trong đó có 20 em không liên lạc được, 5 em đã lập gia đình.

Theo lãnh đạo Sở GD& ĐT Đắk Nông, thời gian qua toàn ngành cũng đã tích cực vận động học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, số lượng học sinh nghỉ học quay trở lại trường, lớp tương đối ít.

Hiện nay, năm học gần kết thúc. Sở yêu cầu các nhà trường tiếp tục rà soát, tìm hiểu nguyên nhân và tăng cường hơn nữa công tác vận động, kêu gọi có những hình thức hỗ trợ học sinh đi học trở lại vào năm học 2020-2021.

Dương Phong