Quảng Ngãi:

Gần 700 sinh viên dự thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc

(Dân trí) - Tối ngày 8/4, tại Quảng Ngãi, Bộ GD-ĐT phối hợp với Hội Toán học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Liên Hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và Trường ĐH Phạm Văn Đồng (đơn vị đăng cai) tổ chức lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ XXII.

Tham dự kỳ thi có gần 700 sinh viên từ 85 trường CĐ, ĐH và Học viện trên cả nước. Trong ngày 9/4, thí sinh dự thi 2 môn Đại số (buổi sáng) và Giải tích (buổi chiều) tại khu giảng đường G thuộc trường ĐH Phạm Văn Đồng. 

Song song với kỳ thi Olympic Toán năm nay, đại diện sinh viên và giảng viên Toán học các trường cùng tham dự hoạt động, bao gồm Hội thảo về đổi mới nội dung giảng dạy Toán ở các trường kỹ thuật; Giao lưu giữa sinh viên với các nhà Toán học; Trồng cây lưu niệm và tham quan các khu du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ XXII.
Lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ XXII.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Nguyễn Hữu Dư - Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam bày tỏ: “Toán học luôn luôn được tôn vinh và con người vẫn khâm phục những người học Toán, những nhà khoa học dành cả cuộc đời cho toán học. Không ít người đã ví Toán học như môn thể thao trí tuệ mà những người tham gia có thể phát triển một cách toàn diện về nhân cách, tư duy. Toán học chính là nền tảng để giúp các ngành kinh tế, khoa học khác phát triển góp phần phục vụ đời sống con người”.

Theo kế hoạch, kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2014 diễn ra từ ngày 8/4 đến 13/4. Dự kiến, vào sáng ngày 12/4, Ban tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho thí sinh đoạt giải.

Đây là kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc được tổ chức thường niên. Trước đó, kỳ thi năm 2013 được tổ chức tại Trường ĐH Duy Tân (TP Đà Nẵng) với sự tham gia của 865 SV từ 85 trường CĐ, ĐH và Học viện trên cả nước.

Hồng Long