Gần 500 tỷ xây dựng cơ sở mới Học viện Phật giáo tại Huế

(Dân trí) - Sáng 14/9 tại phường An Tây (đoạn gần khu Tưởng niệm di tích lịch sử Cách mạng Chín Hầm, TP Huế), Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm lễ đặt đá khởi công xây dựng cơ sở mới Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Đến dự có Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng Minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế; Hòa thượng Đạo hiệu Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN cùng nhiều chư tôn túc đức trong Hội đồng Chứng Minh Trung ương; Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN và Chư tôn Thiền đức trong Hội đồng Điều hành các Học viện PGVN tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ…

Video nghi thức lễ cầu nguyện - đặt đá cho cơ sở mới Học viện PGVN tại Huế:

Nghi thức cầu nguyện - đặt đá khởi công cơ sở mới Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

 

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế là trung tâm giáo dục cấp đại học vủa GHPGVN. Học viện được thành lập tháng 7/1997. Đến nay, Học viện có trụ sở đặt tại 109 đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân (TP Huế). Trải qua hơn 18 năm thành lập phát triển với nhiều bước chuyển quan trọng, tuy nhiên với tổng diện tích gần 9.000 m2, quy mô hạ tầng cơ sở của Học viện đang ngày một trở nên quá nhỏ so với nhu cầu và tầm vóc của một Đại học Phật giáo cấp vùng miền và khu vực.

Trước nhu cầu phát triển, Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế vào năm 2010 đã họp thống nhất và đi đến quyết định đệ trình thư lên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xin cấp đất để xây dựng cơ sở Học viện PGVN tại Huế tại địa điểm mới. Đến ngày 23/4/2015, cơ sở mới Học viện PGVN tại Huế đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi 4,95 hecta tại phường An Tây, TP Huế (đoạn gần khu Tưởng niệm di tích lịch sử Cách mạng Chín Hầm, TP Huế) để xây dựng công trình, các hạng mục cơ sở.

Theo đó, dự án xây dựng cơ sở mới Học viện PGVN tại Huế được chia thành 2 khu: khu A và khu B với tổng mức đầu tư dự kiến 470 tỷ đồng, được chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 với nguồn kinh phí 200 tỷ đồng được tài trợ toàn bộ từ Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup và cư sĩ Phạm Nhật Vượng. Học viện PGVN tại Huế sẽ tiến hành thi công xây dựng khu A với các hạng mục chủ yếu như: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Khu điện Tam Bảo, lầu chuông lầu trống; Khu Thiền đường; Khu giảng đường A,B; Khu thư viện; Khu Tăng xá; Khu Trai đường, nhà ăn nhà bếp… dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016.

Giai đoạn 2 thi công xây dựng khu B với các công trình như: Cổng và bãi đậu xe; Tòa Quản trị điều hành; Hội trường 300-500 chỗ; Tòa Viện trưởng; Khu nhà ở cho Giáo thọ, giảng viên; Khu nhà thông tin; Khu nhà khách; Khu bếp, nhà ăn; Bia công đức; Khu Ni xá; các hạng mục phụ trợ khác. Dự kiến giai đoạn này sẽ bắt đầu thực hiện vào quý II/2017 và hoàn thành vào khoảng quý II/2019 nếu nguồn kinh phí cho phép.

Dưới đây là một số hình ảnh của lễ đặt đá khởi công xây dựng cơ sở mới Học viện PGVN tại Huế:

Đông đảo đại biểu, Chư Tăng ni về tham dự lễ
Đông đảo đại biểu, Chư Tăng ni về tham dự lễ
Đoàn rước lễ
Đoàn rước lễ
Cầu nguyện
Cầu nguyện
Các thầy cầu nguyện, rảy nước cho phiến đá đặt tại cơ sở mới
Các thầy cầu nguyện, rảy nước cho phiến đá đặt tại cơ sở mới
Mở vải ấn niêm đá
Mở vải ấn niêm đá
Lãnh đạo tỉnh và đại diện GHPGVN tiến hành lễ khởi công cơ sở Học viện mới
Lãnh đạo tỉnh và đại diện GHPGVN tiến hành lễ khởi công cơ sở Học viện mới
Một khu nhà bề thế của Học viện PGVN tại Huế đang trong quá trình lắp ghép
Một khu nhà bề thế của Học viện PGVN tại Huế đang trong quá trình lắp ghép

Đại Dương

(duongttd@dantri.com.vn)