Gần 500 học sinh, giáo viên phải cách ly vì người phụ nữ bán tạp hóa là F0

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Một người phụ nữ bán tạp hóa mắc Covid-19, gần 500 học sinh và giáo viên Trường THCS bán trú Lợi Lạc, Nghĩa Đàn, Nghệ An phải cách ly.

Sáng 25/11, thông tin từ Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), huyện này ghi nhận thêm một ca mắc Covid-19 trong cộng đồng là người bán hàng tạp hóa trước cổng trường là chị B.T.T. (SN1972, trú xóm Hưng Thịnh, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn). Chị T. có chồng làm bảo vệ ở Trường THCS bán trú Lợi Lạc. 

Trước đó, ngày 23/11, chị T. thấy nóng, sốt, ho… trong người và được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An. Đến ngày 24/11, mẫu xét nghiệm chị T. cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Gần 500 học sinh, giáo viên phải cách ly vì người phụ nữ bán tạp hóa là F0 - 1

Học sinh và giáo viên Trường THCS bán trú Lợi Lạc, Nghĩa Đàn, Nghệ An tập trung lấy mẫu xét nghiệm do liên quan đến người phụ nữ bán tạp hóa mắc Covid-19 (Ảnh: CTV).

Ngay sau đó, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nghĩa Đàn đã triển khai truy vết được gần 500 học sinh và giáo viên Trường THCS bán trú Lợi Lạc có liên quan. Trong đó, có hơn 160 học sinh, giáo viên là F1, số còn lại là F2.

Gần 500 học sinh, giáo viên phải cách ly vì người phụ nữ bán tạp hóa là F0 - 2

Liên quan đến người phụ nữ bán tạp hóa trước cổng trường mắc Covid-19, cơ quan chức năng xác định được có hơn 500 học sinh và giáo viên Trường THCS bán trú Lợi Lạc, Nghĩa Đàn, Nghệ An là F1 và F2 (Ảnh: M.T).

"Qua kết quả xét nghiệm, các cơ quan chức năng sẽ sớm có đánh giá, tầm soát nguy cơ, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm, qua đó kịp thời triển khai các biện pháp khoanh vùng, hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng…", lãnh đạo Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch huyện Nghĩa Đàn cho biết.

Hiện toàn bộ học sinh, giáo viên là F1 đã được cách ly tập trung, riêng các trường hợp F2 cách ly tại nhà.