Gần 20 trường đại học phía Nam cùng doanh nghiệp bàn giải pháp gắn kết hợp tác

(Dân trí) - Đây là nội dung trọng tâm của Hội thảo khoa học “Thực trạng mối gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam” diễn ra ngày 23/8, do Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức.

Hội thảo có sự tham gia của ông Trần Minh Tuấn và bà Nguyễn Thu Hà - đại diện Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục (thuộc Bộ GD&ĐT), ông Đặng Văn Huấn - Thư ký Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TSKH. Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng HUTECH, đại diện gần 20 trường đại học khu vực phía Nam cùng hơn 30 doanh nghiệp, tổ chức quan tâm đến vấn đề gắn kết đại học - doanh nghiệp và phát triển chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong thời đại 4.0.

Gần 20 trường đại học phía Nam cùng doanh nghiệp bàn giải pháp gắn kết hợp tác - 1
TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt - Phó Hiệu trưởng HUTECH phát biểu mở đầu chương trình Hội thảo

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, Hội thảo “Thực trạng mối gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam” trình bày 10 tham luận xoay quanh vấn đề kết nối giữa trường đại học và doanh nghiệp; soi chiếu, đánh giá vấn đề từ nhiều góc độ như trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan quản lý nhà nước..., đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm củng cố quan hệ này, qua đó phát triển mô hình đại học định hướng ứng dụng nghề nghiệp tại Việt Nam.

Cụ thể, những vấn đề nổi bật được thảo luận tại Hội thảo là thực trạng chính sách, cơ chế phục vụ cho mô hình hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp, thực trạng gắn kết đại học - doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực theo chức danh tuyển dụng, đào tạo theo chuẩn mực của hiệp định thương mại đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, kinh nghiệm thực tế triển khai hợp tác đại học - doanh nghiệp ở một số trường đại học và các doanh nghiệp trong một số ngành nghề đào tạo,...

Gần 20 trường đại học phía Nam cùng doanh nghiệp bàn giải pháp gắn kết hợp tác - 2
Bà Nguyễn Thị Tố Uyên - Phó Giám đốc khối Quản trị nguồn nhân lực, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Được biết, Sacombank là một trong những đối tác đào tạo và tuyển dụng chiến lược của HUTECH.

Là một trong những trường đại học tiên phong thực hiện hợp tác đại học - doanh nghiệp và được xã hội đánh giá cao, HUTECH - đơn vị chủ trì Hội thảo - đã chia sẻ một số vấn đề thực trạng, kết quả và kinh nghiệm hợp tác đại học - doanh nghiệp trong đào tạo các ngành Công nghệ thông tin và Quản trị du lịch - Nhà hàng - Khách sạn - cũng là những ngành có nhu cầu nhân lực hàng đầu hiện nay. Kết nối doanh nghiệp tại HUTECH được triển khai ngay trong quá trình đào tạo - “đưa doanh nghiệp vào trường” thông qua hợp tác xây dựng chương trình đào tạo, mời doanh nghiệp trực tiếp giảng dạy một số học phần phù hợp, tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, tổ chức các Học kỳ doanh nghiệp, hợp tác với các doanh nghiệp triển khai nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ...; qua đó củng cố kiến thức, tăng cường trải nghiệm thực tiễn, giúp sinh viên dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc ngay sau khi ra trường.

Gần 20 trường đại học phía Nam cùng doanh nghiệp bàn giải pháp gắn kết hợp tác - 3
PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng - Trưởng khoa Quản trị du lịch - Nhà hàng - Khách sạn HUTECH báo cáo tham luận.

Được biết, Hội thảo “Thực trạng mối gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam” cũng là một phần của đề tài khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu Luận cứ, đề xuất mô hình, chính sách nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam”. Đây là đề tài do HUTECH chủ trì thực hiện, GS.TSKH. Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng HUTECH - làm chủ nhiệm đề tài, với sự phối hợp của Vụ Giáo dục Đại học, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Công ty TNHH Cung ứng nguồn nhân lực và Đầu tư giáo dục đào tạo ISL và Công ty TNHH Tư vấn chất lượng VJQC; dự kiến triển khai từ tháng 11/2018 đến tháng 11/2020. Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 - “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, hướng đến góp phần xây dựng nền kinh tế tri thức tại Việt Nam trước yêu cầu hội nhập.