Gần 150 học giả sẽ tham dự hội thảo khoa học quốc tế tại Hà Nội

Được sự đồng ý của Bộ GD-ĐT, trong ba ngày 12-14/05/2015, tại Khách sạn Pullman Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) phối hợp với Hiệp hội Pháp ngữ về Quản lý Quốc tế Atlas AFMI tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 5 tại Hà Nội với chủ đề: “Chuyển đổi Kinh tế và Quản trị quốc tế”.

Gần 150 học giả sẽ tham dự hội thảo khoa học quốc tế tại Hà Nội
 
Đây là lần đầu tiên hội thảo khoa học của Hiệp hội Atlas AFMI được tổ chức tại Việt Nam, quốc gia nằm ở trung tâm Đông Nam Á có nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi, nhằm mục tiêu khuyến khích kết nối với các nền kinh tế Đông Nam Á khác, và một số quốc gia thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản và Úc.

 

Hội thảo tập trung thảo luận 2 chủ đề chính:

 

- Các vấn đề về hội nhập và hợp tác đối với các doanh nghiệp nước ngoài tại một quốc gia có nền kinh tế đang chuyển đổi. Vấn đề quốc tế hóa các doanh nghiệp Việt Nam.

 

- Tình hình nghiên cứu về kinh doanh quốc tế tại các nền kinh tế chuyển đổi và mối quan hệ với các nền kinh tế phát triển.

 

Gần 150 học giả sẽ tham dự hội thảo khoa học quốc tế tại Hà Nội
 
Bên cạnh 2 buổi tọa đàm bàn tròn, sẽ có 30 phiên thảo luận ở các tiểu ban, với hơn 100 báo cáo khoa học được phân chia theo 10 chuyên đề chính, bao gồm: (1) Những thay đổi trong môi trường toàn cầu, sự năng động của các ngành và vùng lãnh thổ; (2) Chiến lược quốc tế hóa; (3) Các liên minh, liên doanh và mạng lưới; (4) Quản lý nguồn nhân lực quốc tế; (5) Quản lý đa văn hóa; (6) Chuyển giao công nghệ và đổi mới quốc tế; (7) Marketing quốc tế & chiến lược kinh doanh; (8) Quản lý chuỗi cung ứng (thu mua, hậu cần, phân phối và hệ thống thông tin); (9) Các đối tác (truyền thông, các tổ chức, hợp tác xã, các tổ chức NGO ...), đạo đức và trách nhiệm xã hội trong một môi trường mở; (10) Tài chính, kiểm soát, tổ chức.

 

Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 150 học giả, trong đó 120 đại biểu quốc tế đến từ các trường đại học và trung tâm nghiên cứu có uy tín thuộc nhiều quốc gia nói tiếng Pháp bao gồm Pháp, Canada, An-giê-ri, Thụy Sỹ, Madagasca, Bỉ… . Đại diện của một số trường đại học, trung tâm nghiên cứu, lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam cũng tham gia hội thảo. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, trao đổi những ý tưởng mới; đồng thời cũng là cơ hội để phát triển các mối quan hệ, hợp tác trong nghiên cứu vì sự phát triển chung của các nước trong khu vực.

 

Trong khuôn khổ hoạt động của hội thảo, 2 phiên thảo luận dành cho nghiên cứu sinh sẽ được tổ chức, tạo cơ hội cho các nghiên cứu sinh chương trình liên kết đào tạo Tiến sỹ của CFVG trình bày về kết quả nghiên cứu của mình trước các học giả và các nhà khoa học trong và ngoài nước để nhận được nhiều nhận xét và góp ý hữu ích.

 

Việc Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đăng cai tổ chức hội thảo khoa học quốc tế này đánh dấu một bước phát triển mới của CFVG trong xây dựng và phát triển hoạt động nghiên cứu của mình, đồng thời khẳng định uy tín quốc tế của CFVG trong đào tạo và nghiên cứu về quản lý.

 

Về CFVG

 

Với vai trò tiên phong trong đào tạo về quản lý tại Việt Nam, Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) là chương trình hợp tác đào tạo quốc tế đầu tiên về quản lý bậc cao học ở Việt Nam, ra đời năm 1992 theo Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam (đại diện là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Chính phủ Pháp (đại diện là Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Vùng Paris (CCI Ile-de-France) thực hiện, hợp tác với hai trường đại học kinh tế hàng đầu ở Việt Nam là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế TP Hồ Chi Minh. CFVG được đánh giá là chương trình hàng đầu ở Việt Nam với hơn 2500 học viên tốt nghiệp. Theo số liệu khảo sát gần đây, 85% cựu học viên hiện đang nắm giữ các vị trí quản lý và 10% cựu học viên hiện là chủ doanh nghiệp. CFVG cung cấp cho các nhà quản lý trẻ Việt Nam đã tốt nghiệp đại học cơ hội tiếp cận các cơ sở đào tạo hàng đầu của Pháp trong các lĩnh vực Quản lý, Tài chính và Marketing.

 

Về Atlas AFMI

 

Hiệp hội Pháp ngữ về Quản lý Quốc tế Atlas AFMI được thành lập vào mùa thu năm 2008, là sáng kiến của một nhóm các giáo sư trong lĩnh vực Quản lý quốc tế, đồng tác giả của cuốn "Nghịch lý của toàn cầu hóa" (Vuibert, 2009;Palgrave Macmillan, 2010). Mục đích là để củng cố vị trí của doanh quốc tế (IB) ở Pháp, cũng như trong khác Khu vực nói tiếng Pháp, tương tự như các nước nói tiếng Anh và Bắc Âu. Hiệp hội khuyến khích, hỗ trợ sự phát triển và khuếch tán của các ấn phẩm, đặc biệt là trong hợp tác với các tạp chí về Quản lý quốc tế và hàng loạt cuốn sách “Quản lý Quốc tế” của Gualino / Lextenso.