Nghệ An:

Gần 1.000 bạn trẻ dự hội thảo du học

(Dân trí) - Ngày 22/7, gần 1.000 bạn trẻ đến từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã tụ tập đông đủ tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An để tham dự Hội thảo du học lần thứ 4 do du học sinh quê Nghệ Tĩnh tổ chức.

Tại hội thảo, 5 du học sinh đại diện cho 15 bạn trẻ đã và đang du học tại 15 nước lần lượt chia sẻ kinh nghiệm trong công cuộc chinh phục học bổng, cũng như những thành công trên con đường du học càng làm cho không khí Hội thảo trở nên sôi nổi.
 
Gần 1.000 bạn trẻ dự hội thảo du học
Một số bạn trẻ nước ngoài cũng tham dự Hội thảo và tham gia tư vấn du học cho các bạn trẻ Nghệ Tĩnh.

Tại hội thảo truyền lửa du học lần thứ 4, anh Nguyễn Hữu Phước Nguyên - nghiên cứu sinh, ngành khoa học Nano, ĐH Michigan (Hoa Kỳ) - người sáng lập và chủ tịch Hội du học sinh Nghệ - Tĩnh chia sẻ: "Du học giờ đây đã không còn là một giấc mơ xa vời, chỉ cần chúng ta có ý chí, có quyết tâm và hiểu rõ thông tin. Hội du học sinh Nghệ Tĩnh mong muốn và sẵn sàng trở thành một kênh chia sẻ thông tin, đồng hành cùng quí vị và các bạn trên con đường chinh phục ước mơ, đỉnh cao tri thức".
 
Các gian hàng phục vụ về thông tin du học để các học sinh, sinh viên tìm hiểu.
Các gian hàng phục vụ về thông tin du học để các học sinh, sinh viên tìm hiểu.
 
Với Võ Bá Nguyên - du học sinh tại Mỹ vừa tốt nghiệp trở về nước chia sẻ: “Học xong tôi về Việt Nam và sẽ làm việc cho một công ty nước ngoài tại Sài Gòn. Con đường du học với tôi là cố gắng tìm tòi có được những học bổng để bước đến đỉnh vinh quanh bên cạnh đó tinh thần, tài chính cũng khá quan trọng. Nhưng tôi nghĩ không phải con đường du học là hoa hồng cả đâu. Việc tham gia chương trình này là tôi muốn truyền lửa đam mê cho học sinh Nghệ Tĩnh, giúp các em hiểu rõ hơn về con đường du học”.
Hội thảo truyền lửa lần thứ 4 thu hút gần 1.000 bạn trẻ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tham dự.
Hội thảo truyền lửa lần thứ 4 thu hút gần 1.000 bạn trẻ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tham dự.

Nguyên từng tìm tòi học bổng và được các anh chị đi trước giúp đỡ và chỉ một thời gian ngắn đi du học tại Anh sau đó sang Mỹ tiếp tục thực hiện ước mơ của mình là học Quản trị kinh doanh, giờ ra trường về nước chuẩn bị làm cho một công ty nước ngoài tại Sài Gòn.

Một trong những du học sinh có thể nói là người đặc biệt, chịu khó tìm tòi bước đi trên con đường du học và đạt được vinh quanh là Nguyễn Hữu Phước Nguyên - nghiên cứu sinh, ngành khoa học Nano, ĐH Michigan (Hoa Kỳ) - người sáng lập và chủ tịch Hội du học sinh Nghệ - Tĩnh thì con đường du học cũng khá chông gai.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở mảnh đất cằn sỏi đá huyện miền núi Thanh Chương (Nghệ An), sau khi tốt nghiệp THPT, anh Nguyên vẫn còn thiếu cả tự tin lẫn thông tin. Nhưng khi bước vào ĐH Bách khoa Hà Nội và chỉ một năm sau, Nguyên giành học bổng ở Malaysia.

Tốt nghiệp ĐH ở Malaysia, Nguyên càng đủ tự tin và thông tin. Tiếp đến Nguyên giành luôn học bổng danh giá VEF của Chính phủ Mỹ, sang nghiên cứu sinh Tiến sỹ ở trường ĐH Michigan. Với Nguyên, khi đã đủ tự tin và thông tin, ước mơ du học Mỹ không còn xa vời mà nằm trong tầm tay.

Nguyên cũng bảo, trước đây từng giới thiệu cho một bạn thì nay bạn đó cũng giới thiệu thêm một người bạn khác cũng vào học tại ĐH Michigan. Nguyên bảo: “Chúng tôi muốn chia sẻ cùng với các sinh viên, học sinh nhiều để mong các bạn thành công và ước mơ du học được tốt hơn. Tôi làm cũng vì người khác...”.

Theo Nguyên, trước đây anh đã giúp được Nguyễn Thị Nhung (ở huyện miền núi cao Quỳ Hợp) sang du học ở Mỹ. Nhung vào học ngành Nghiên cứu vật liệu hàng không - một ngành rất khó và gai góc nhưng Nhung luôn đạt điểm A+. Kể từ đó, Nhung cũng đã giới thiệu được Trần Sỹ Anh Tuấn vào ĐH Michigan, Mỹ. Anh Tuấn tốt nghiệp khoa điện, ĐH Bách khoa Hà Nội và sẽ sang Mỹ học nghiên cứu sinh của Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF). Tuấn theo học chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp và Hệ thống tại ĐH Rutgers, bang New Jersey.
 
“Hai năm học ở Mỹ mọi thứ đều tuyệt vời, tôi đã có những trải nghiệm cuộc sống thật thú vị. Hội thảo là lúc để tôi đối thoại trực tiếp với các em để các bạn rõ hơn về thông tin du học. Việc du học bây giờ du học là có thể, nó cũng không có khó khăn, nhưng phải có một chiến lược đúng đắn về thông tin du học. Đến với Hội thảo lần này tôi muốn thắp lên ngọn lửa cho các bạn học sinh, sinh viên Nghệ Tĩnh trên con đường du học”, Nguyễn Quang Huy - theo học tại ĐH Indiana Bloomington, Mỹ chia sẻ.
 
Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương (Hà Nội) năm 2008, Huy giảng dạy tại Khoa quản trị kinh doanh. Năm 2010, Huy nhận học bổng "Lãnh đạo trẻ Việt Nam" theo học tại ĐH Indiana Bloomington, Mỹ chương trình thạc sỹ các vấn đề công, chuyên ngành quản lý nhà nước và doanh nghiệp xã hội. Trong thời gian học, Huy là đại sứ Sinh viên VN của trường, tham gia tích cực trong các hoạt động giao lưu văn hóa và giành giải nhất cuộc thi sinh viên thanh lịch Châu Á tại ĐH Indiana năm 2012.
 
Hội thảo truyền lửa lần thứ 4 thu hút gần 1.000 bạn trẻ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tham dự.
6 sinh viên mồ côi, dân tộc thiểu số thuộc CLB "Mái ấm trường Vinh" nhận học bổng "Tài năng Nghệ Tĩnh".

Cũng trong dịp này, Hội du học sinh Nghệ Tĩnh đã ra mắt Quỹ học bổng “Tài năng Nghệ Tĩnh” và tặng 6 triệu đồng cho các sinh viên là con em nghèo, mất bố mẹ thuộc CLB “Mái ấm trường Vinh” Trường ĐH Vinh. Và tặng một suất học bổng trị giá 2 triệu đồng cho em Nguyễn Mậu Thành, học sinh lớp 12 chuyên Toán Hà Tĩnh, đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn đạt giải Ba môn Toán quốc gia.

Nguyễn Duy