Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế:

Gần 100% sinh viên có cơ hội việc làm sau lễ tốt nghiệp

(Dân trí) - Sáng 4/8 trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế (Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch) đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội Việc làm 2017.

Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế có 225 sinh viên hệ Cao đẳng khóa VII đạt điều kiện công nhận tốt nghiệp chiếm tỷ lệ 97% và 51 học sinh hệ Trung cấp khóa XVI đạt điều kiện xét công nhận tốt nghiệp chiếm tỷ lệ 98,1%.

TS. Vũ Hoài Phương, Hiệu trưởng Cao đẳng Nghề Du lịch Huế trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm 2017
TS. Vũ Hoài Phương, Hiệu trưởng Cao đẳng Nghề Du lịch Huế trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Ông Phạm Bá Hùng, Trưởng phòng Đào tạo trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế cho hay, thông qua ngày hội việc làm nhà trường đảm bảo cho 225 sinh viên hệ cao đẳng khóa VII và 51 học sinh tốt nghiệp hệ trung cấp khóa XVI tốt nghiệp đợt này có cơ hội và việc làm.

Ngày hội việc làm tại trường với sự tham gia của 35 doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên - Huế và có tổng cộng đến 1.540 chỉ tiêu tuyển dụng các nghề dịch vụ du lịch.

Các doanh nghiệp tuyển dụng tại trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế sáng 4/8. Dự kiến gần 100% sinh viên của trường sẽ có việc làm sau khi tốt nghiệp
Các doanh nghiệp tuyển dụng tại trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế sáng 4/8. Dự kiến gần 100% sinh viên của trường sẽ có việc làm sau khi tốt nghiệp

Khóa tốt nghiệp hệ cao đẳng khóa VII của trường đợt này có nhiều sinh viên từng đạt giải cao như em Lê Thị Thùy Linh đạt Giải Nhất Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2016 nghề Dịch vụ Nhà hàng và Giấy chứng nhận tay nghề xuất sắc Kỳ thi tay nghề ASEAN tổ chức tại Malaysia nghề Dịch vụ Nhà hàng; em Lê Anh Tuấn đạt Giải Ba kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2016 nghề Dịch vụ Nhà hàng; em Phạm Duy đạt Giải Ba Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2016 cho nghề Chế biến Món ăn...

Đại Dương