FPT Polytechnic đưa ra nhiều chương trình khuyến học mới

Để giúp mọi đối tượng thí sinh thực hiện ước mơ học tập và mang lại cho xã hội nguồn nhân lực thành thạo tay nghề, CĐ thực hành FPT (FPT Polytechnic) đã và đang mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng để triển khai thêm nhiều hơn những chương trình tuyển sinh và khuyến học mới.

Sau khi tốt nghiệp các trường đại học, không phải tất cả các sinh viên ra trường đều có năng lực làm việc tương xứng. Chính điều này đã gây ra tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” đang rất nhức nhối ở nước ta hiện nay. Bởi vậy, vào đại học không có nghĩa là con đường lập nghiệp duy nhất, đồng thời trượt đại học không có nghĩa là mọi cánh cửa đều đóng lại.

Đối mặt với vấn đề này, học nghề là một giải pháp hữu hiệu và đang được nhà nước cũng như các nhà quản lý khuyên các thí sinh nên lựa chọn. Các trường dạy nghề lần lượt được mở, đào tạo ra đội ngũ lao động nắm vững lý thuyết và thành thạo tay nghề.

Nắm bắt được xu thế đó, trường ĐH FPT đã mở thêm hệ Cao đẳng thực hành FPT (FPT Polytechnic), đào tạo 3 ngành nghề chính: Công nghệ thông tin (bao gồm: Thiết kế web và Ứng dụng phần mềm), Kế toán doanh nghiệp Quản trị kinh doanh (hiện chỉ mới áp dụng cho cơ sở ở Hà Nội. Đây chính là các ngành nghề đang khát lao động có tay nghề tại Việt Nam.

Với tiêu chí “Thực học - Thực nghiệp” cùng phương pháp giảng dạy “cầm tay chỉ việc”, thời lượng đào tạo của mỗi khóa học tại FPT Polytechnic được rút ngắn xuống 2 năm, chia làm 6 học kỳ. Khác với những cơ sở đào tạo thông thường, tập trung đào tạo lý thuyết, sinh viên Cao đẳng thực hành FPT được giao các dự án vào đầu mỗi học kỳ và được tiếp cận với các bài tập thực tế trong từng môn học. Phương pháp giảng dạy này khiến giờ học trở thành thời gian làm việc thực tế cho sinh viên, giúp sinh viên không chỉ phát huy được năng lực, sự chủ động và hứng thú với môn học mà còn tích lũy được kinh nghiệm làm việc thực tế qua từng giờ học.
 
FPT Polytechnic đưa ra nhiều chương trình khuyến học mới - 1
Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT.

Nhờ tiêu chí đào tạo đáp ứng được nhu cầu thực hành của thí sinh và giải quyết được vấn đề “thừa thầy thiếu thợ” của xã hội, FPT Polytechnic ngày càng thu hút thêm nhiều thí sinh đến đăng ký xét tuyển. Trong số đó, có cả những thí sinh đã đi làm nhưng vẫn đăng ký học bởi khao khát được đào tạo trong một môi trường thực hành chuyên nghiệp. Và cũng có những thí sinh, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn ước mơ được đi học tại FPT Polytechnic. Cảm thông với những hoàn cảnh ấy, FPT Polytechnic đã khởi động một chương trình khuyến học mang tên “Kích cầu học vấn”. Điểm đặc biệt của chương trình này ở chỗ, các thí sinh được phép lùi thời hạn đóng học phí tất cả các kỳ học so với thời hạn chuẩn là 1 học kỳ. Nhà trường cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học của những thí sinh này. Thông qua chương trình, các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn không phải lo lắng về những khoản phí chồng chất đầu năm. Họ có thể nhập học với tất cả niềm đam mê và ước mơ của mình.

Chia sẻ về mục đích triển khai chương trình, TS. Đàm Quang Minh - Giám đốc Cao đẳng thực hành FPT cho biết: “Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái và mức sống tại các đô thị ngày càng đắt đỏ như hiện nay, FPT Polytechnic mong muốn cùng các trường cao đẳng, đại học khác trên toàn quốc chung tay giảm bớt gánh nặng chi phí cho các bậc phụ huynh có con em nhập trường. Hy vọng chương trình “Kích cầu học vấn” sẽ nhận được sự đồng tình tham gia của đông đảo các trường CĐ, ĐH trên toàn quốc cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh và các tân sinh viên năm học 2011. Các trường CĐ, ĐH, các bậc phụ huynh và các em sinh viên có thể đăng ký tham gia chương trình tại kichcauhocvan.net”.

FPT Polytechnic đưa ra nhiều chương trình khuyến học mới - 2
TS. Đàm Quang Minh - Giám đốc Cao đẳng thực hành FPT.
 
Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho thí sinh có thể nhanh chóng nhập học và tăng cơ hội được tuyển thẳng, FPT Polytechnic còn đơn giản hóa thủ tục và hình thức xét tuyển. Thay vì phải chuẩn bị 8 loại giấy tờ như trước, hồ sơ xét tuyển của thí sinh theo quy chế mới chỉ bao gồm Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu, 02 Ảnh 4x6, Bản sao Học bạ THPT và Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tạm thời (bổ sung bản sao Bằng tốt nghiệp THPT sau khi nhận được).  Cũng theo quy chế mới, điều kiện được tuyển thẳng là khi thí sinh đạt một trong các tiêu chuẩn sau: điểm tổng kết Toán lớp 12 từ 5.5, hoặc điểm Toán thi tốt nghiệp THPT từ 5.5 hoặc tốt nghiệp THPT loại Khá trở lên. Thêm vào đó, để giúp các thí sinh ở xa có điều kiện đi học thuận lợi, nhà trường còn trợ hỗ trợ các em trong việc tìm nhà trọ gần trường. Chương trình hỗ trợ này đã được FPT Polytechnic triển khai rất hiệu quả và ngày càng được các bậc phụ huynh tin tưởng.
 
Để giúp mọi đối tượng thí sinh thực hiện được ước mơ học tập, và mang lại cho xã hội nguồn nhân lực thành thạo tay nghề, FPT Polytechnic đã và đang mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng để triển khai thêm nhiều hơn những chương trình tuyển sinh và khuyến học mới.