First News lần lượt cho các trường vi phạm bản quyền “hầu tòa”

Ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc First News - Trí Việt cho biết First News - Trí Việt là đơn vị tiên phong quyết đi kiện về bản quyền sách với mong muốn giảm thiểu các vụ in lậu và vi phạm bản quyền trong tương lai cho ngành xuất bản Việt Nam.

Sau vụ khởi kiện đầu tiên về bản quyền sách thành công với hai trường ngọai ngữ lớn ở TPHCM là Trường Anh Ngữ Úc Châu (Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Duy Khang) với số tiền đền bù 380 triệu đồng và Trung Tâm Anh Ngữ Hội Việt Úc (Công ty TNHH Hội Việt Úc) số tiền đền bù là 390 triệu đồng, ngày 20/9/2012 Công ty Xuất bản Văn hóa Sáng tạo Trí Việt – First News đã nộp hồ sơ khởi kiện lên Tòa án Nhân dân Hà Nội khởi kiện Trường Quốc Tế Mỹ.
 
Mức yêu cầu bồi thường thiệt hại cao nhất là 729.368.500 đồng  với đầy đủ chứng cứ.
 
Bộ sách bị xâm phạm bản quyền của Trí Việt
Bộ sách bị xâm phạm bản quyền của Trí Việt.

Ngay sau khi họp báo tuyên bố khởi kiện ngày 20/9/2012 , Giám đốc Trường  Quốc tế Mỹ Hà Nội đã bay ngay vào TP. HCM để thương lượng với First News - Trí Việt , chấp nhận đền bù đầy đủ yêu cầu bồi thường thiệt hại của First News – Trí Việt là 729.368.500 đồng để nguyên đơn  rút đơn kiện ở Tòa Án Nhân Dân TP. Hà Nội - trong đó số tiền bồi thường là 220 triệu và hơn 500 triệu số tiền còn lại được qui ra 254 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng. Toàn bộ số học bổng trên 500 triệu đồng này, First News – Trí Việt sẽ trao tặng cho các học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Thủ đô Hà Nội.  

Đây là lần thắng kiện thứ ba liên tiếp của First News – Trí Việt về bản quyền ở Việt Nam.  Với tinh thần không khoan nhượng với tình trạng ngang nhiên vi phạm bản quyền, ông Nguyễn Văn Phước – Giám đốc First News - Trí Việt cho biết:

“Chúng tôi là đơn vị tiên phong quyết đi kiện không phải là để thu được lợi nhuận từ việc thắng kiện mà là để cảnh tỉnh tình trạng nhà nước buông lỏng vấn đề vi phạm bản quyền ở Việt Nam và mong giảm thiểu các vụ in lậu và vi phạm bản quyền trong tương lai cho ngành xuất bản Việt Nam. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ các vụ kiện chúng tôi làm từ thiện và trao học bổng cho sinh viên học sinh nghèo”.

Ông cho biết “mức đền bù của ba vụ thắng kiện tại TP HCM và Hà Nội chỉ là một phần rất nhỏ so với thiệt hại rất lớn khi hàng trăm tác phẩm uy tín của First News – Trí Việt đã mua bản quyền bị in lậu và vi phạm bản quyền dưới nhiều hình thức khác nhau và được bán với giá cao hơn sách thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động kinh doanh và uy tín thương hiệu First News  - nhưng các vụ kiện của chúng tôi đã thành hồi chuông cảnh tỉnh làm giảm hẳn tình trạng in lậu và vi phạm bản quyền trong xuất bản ở Việt Nam .

Theo Ngọc Dung
Pháp luật Việt Nam