"Đường về" của Hoa

(Dân trí) - Bỏ lại lời mời làm việc tại những công ty tầm cỡ, bỏ lại cơ hội nhập quốc tịch để trở thành một công dân Anh Quốc, Dương Quỳnh Hoa chọn con đường trở về Việt Nam để lập nghiệp. Với Hoa, việc được giúp đỡ những em nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn là niềm hạnh phúc.

Cô cũng tin rằng mình sẽ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

 

Big Heart

 

Tốt nghiệp khoá đào tạo Thạc sỹ tại University of Greenwich và có cơ hội trở thành một công dân Anh Quốc với công việc ổn định và cuộc sống thoải mái như điều mà nhiều người mong muốn.

 

Những ngày tháng học tập và làm việc tại Tổ chức Phát triển y tế cho trẻ em và cộng đồng đã giúp cô hiểu ý nghĩa lớn lao của công việc từ thiện. Năm 2004 cô được chính phủ Anh trao tặng giải thưởng dành cho những người có tinh thần khuyến học trong cộng đồng. Với vai trò phụ trách phát triển dự án, Hoa đã nhận được sự đồng ý giúp đỡ của nhiều tổ chức trên thế giới ủng hộ tài chính cho hoạt động của tổ chức này.

 

Giữa năm 2005, Hoa về nước. Sau 3 tháng, nhóm Big Heart của cô với một nửa thành viên là những du học sinh trở về nước đã trở thành một cộng đồng trẻ hoạt động tình nguyện. Thay vì đi vui chơi giải trí sau giờ làm việc, Hoa và nhóm tình nguyện đã đến những trường nuôi dạy trẻ mồ côi giúp các em học tập, lao động. Họ đã đến làng trẻ Hữu Nghị, dạy các em học vẽ rồi gom góp những tác phẩm ấy thành một buổi triển lãm và được nhiều người ủng hộ. Tất cả các thành viên trong nhóm đều hoạt động tự nguyện.

 

Với mong muốn tạo được nguồn kinh phí ổn định nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, Big Heart vừa trình làng những mẫu thời trang do chính Hoa thiết kế. Những sản phẩm ấy sẽ được bán và số tiền thu được họ sẽ dùng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

 

Cafe 8x

 

Không những hoạt động xã hội tốt, Hoa còn rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh. Nếu đã từng ghé chân đến cafe 8x (số 6 Hàng Bài - Hà Nội), hẳn bạn sẽ thích thú với không gian trẻ trung và cực kỳ sáng tạo nơi này.

 

Trong vai trò của nguời thành lập dự án, Hoa đã xây dựng 8x thành câu lạc bộ giao lưu của tuổi trẻ. Những sinh viên chuẩn bị đi du học sẽ tìm được thông tin thực tế mà những nguời đi trước đã từng trải qua. Đó là những thông tin  xung quanh chuyện du học như, chọn trường sao cho phù hợp, thuê nhà ở đâu rẻ hay làm thế nào để xin được việc làm thêm? Đến nay, 8x đã là địa chỉ lý thú của rất nhiều bạn trẻ.

 

Ngồi trò chuyện với Hoa tôi cảm nhận rất rõ niềm say mê và  lòng nhiệt huyết lớn lao trong vóc dáng nhỏ bé ấy khi cô nói về những dự định mới trong công việc. Hoa vừa phối hợp với trường ĐH University of Greenwich tiếp cận với một số trường ĐH tại Hà Nội nhằm liên kết mở khoá đạo tạo du học tại chỗ ở Việt Nam, và cô đã nhận được sự ủng hộ từ đối tác.

 

Với Hoa, một ngày 24 tiếng thật ít ỏi. Cô muốn mình có nhiều thời gian hơn để hoàn thành hết được nhưng gì mình định làm. Bởi cô chưa hài lòng với những gì mình đã có.

 

Phạm Thanh

Dòng sự kiện: DHS chọn đường về