Được 3 trường đại học Mỹ cấp học bổng, nam sinh vẫn chọn học trong nước

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Dù được 3 trường đại học Mỹ cấp học bổng bậc cử nhân với tổng giá trị lên đến hơn 3 tỷ đồng, Minh Khang (SN 2005) vẫn quyết định chọn học trong nước.

Nguyễn Minh Khang hiện là học sinh lớp 12 chương trình Cambridge A level của hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc - VAS, nổi bật với loạt thành tích học tập xuất sắc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mới đây, Minh Khang đã nhận học bổng hệ cử nhân từ 3 trường đại học tại Mỹ và 2 trường đại học tại Việt Nam, tuy nhiên cậu bạn quyết định học tập tại Việt Nam với hình thức "du học trong nước".

Được 3 trường đại học Mỹ cấp học bổng, nam sinh vẫn chọn học trong nước - 1

Nguyễn Minh Khang (SN 2005) xuất sắc giành học bổng của 5 trường đại học tại Mỹ và Việt Nam (Ảnh NVCC).

12 huy chương vàng và 22 huy chương bạc tại các cuộc thi học thuật, hùng biện tiếng Anh

Ba năm liên tiếp tại trường THPT, Nguyễn Minh Khang đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Một trong những môn học nổi trội nhất của Khang tại trường là Business và tiếng Anh. Năm lớp 12, điểm tổng kết môn tiếng Anh của Minh Khang đạt 10,0 - mức điểm tối đa trong thang điểm đánh giá của nhà trường. Cùng với đó, Khang cũng chinh phục chứng chỉ IELTS 8,0.

Sở hữu lợi thế nổi trội về tiếng Anh, trong suốt những năm theo học THPT, Khang đã khẳng định bản lĩnh và năng lực của mình đối với ngôn ngữ này bằng cách giành huy chương của nhiều cuộc thi học thuật sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh được tổ chức trong nước và quốc tế.

Năm 2023, Khang đã giành được 12 huy chương vàng và 22 huy chương bạc tại cuộc thi học thuật The World Scholar's Cup tổ chức vòng Global tại Úc và vòng Chung kết tại Đại học Yale - Mỹ. Trước đó, Khang đã nhiều lần tham dự và giành giải nhất, nhì trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh do nhà trường tổ chức.

Không chỉ có thành tích xuất sắc trong học tập, Khang còn là một học sinh rất tích cực trong các hoạt động ngoại khóa. Hè năm 2022, Khang đã dành ra 6 tuần nghỉ hè của mình để dạy tiếng Anh cho các em học sinh tiểu học nằm trong hệ thống trường.

Với Khang, tiếng Anh là một môn học thú vị và có tính ứng dụng rất cao. Vì vậy, Khang cho biết, cậu muốn lan tỏa tình yêu, lòng nhiệt huyết với ngôn ngữ này tới những em nhỏ khác.

Được 3 trường đại học Mỹ cấp học bổng, nam sinh vẫn chọn học trong nước - 2

Minh Khang (hàng đầu tiên, thứ hai từ phải sang) nhận bằng khen của nhà trường trong lễ tổng kết cuối năm học (Ảnh NVCC).

Hành trình tìm kiếm môi trường đại học toàn diện

Có nhiều cơ hội tham gia các cuộc thi quốc tế nên Minh Khang được tiếp xúc với nhiều môi trường đại học của những nền giáo dục hàng đầu thế giới như Anh, Mỹ, Úc,... Khang cho hay, cậu mong muốn tìm được một môi trường đại học phù hợp với bản thân nhất, đào tạo sinh viên cả về kiến thức, kỹ năng và trau dồi trải nghiệm trong công việc, học tập và cuộc sống.

Được 3 trường đại học Mỹ cấp học bổng, nam sinh vẫn chọn học trong nước - 3
Minh Khang giao lưu với bạn bè ngoại quốc tại cuộc thi ở Đại học Yale - Mỹ (Ảnh NVCC).

Với khao khát ấy, Minh Khang đã nộp hồ sơ xét tuyển tại 3 trường đại học Mỹ và xuất sắc nhận được học bổng cao nhất của cả 3 trường với tổng giá trị lên tới hơn 3 tỷ đồng, bao gồm: Đại học Connecticut (học bổng 61.000 USD/4 năm và 1.000 USD chi phí sinh hoạt), Đại học bang Arizona (học bổng 58.000 USD/4 năm), Đại học South Carolina (học bổng 10.000 USD/4 năm).

Không dừng lại ở đó, Minh Khang tiếp tục đăng ký xét tuyển và giành được học bổng 70% cho chương trình học 3 năm tại Greenwich Việt Nam và 200 triệu đồng tại một chương trình đại học liên kết quốc tế khác tại Việt Nam.

Được 3 trường đại học Mỹ cấp học bổng và quyết định ở lại Việt Nam

Đứng trước nhiều cơ hội học tập, Minh Khang đã lựa chọn chương trình đại học của Anh quốc ngay tại Việt Nam.

Chia sẻ về lý do chọn "du học tại chỗ", Minh Khang cho biết: "Nhiều trường đại học nước ngoài quảng cáo cơ sở vật chất tiên tiến, khuôn viên trường đẹp, đồ ăn ngon, nhiều hoạt động câu lạc bộ thú vị nhưng điều thu hút em nhất tại Greenwich Việt Nam đó chính là cam kết xây dựng cộng đồng sinh viên gắn bó và đoàn kết. Em tin rằng tìm kiếm một cộng đồng giúp mình cảm thấy gần gũi và gắn kết như một gia đình rất quan trọng cho sự phát triển của bản thân. Em kỳ vọng rằng trong những năm tới tại Greenwich Việt Nam, em sẽ có sự tự tin cũng như các kỹ năng cần thiết để hoàn thành chương trình học và trở thành một chuyên gia marketing trong tương lai".

Trước khi nộp đơn xét tuyển tại Greenwich Việt Nam, Khang cho biết, cậu đã tìm hiểu rất kỹ về trường.

"Bên cạnh môi trường học tập quốc tế tại Greenwich Việt Nam, nhà trường còn tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp như trong công ty, doanh nghiệp, cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng thực tiễn".

Được 3 trường đại học Mỹ cấp học bổng, nam sinh vẫn chọn học trong nước - 4
Minh Khang (áo dài xanh) bên cạnh bạn bè ngoại quốc của mình (Ảnh NVCC).

Hiện tại, Khang đang dành thời gian ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia quan trọng của các sĩ tử 2005 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm nay. Sau khi kết thúc kỳ thi, Khang sẽ chính thức nhập học tại Greenwich Việt Nam.

Được 3 trường đại học Mỹ cấp học bổng, nam sinh vẫn chọn học trong nước - 5

Ngôi trường Minh Khang lựa chọn theo học có 4 cơ sở trên toàn quốc: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ (Ảnh: Greenwich Việt Nam).

Được thành lập từ năm 2009, Greenwich Việt Nam là chương trình đào tạo đại học liên kết giữa Đại học Greenwich, Vương quốc Anh và Trường Đại học FPT.

Hiện nay, Greenwich Việt Nam có 4 cơ sở đào tạo tại 4 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ, đào tạo các ngành:

- Công nghệ thông tin

- Thiết kế đồ họa và kỹ thuật số

- Quản trị kinh doanh. Gồm 4 chuyên ngành hẹp:

+ Quản trị sự kiện

+ Quản trị truyền thông

+ Quản trị marketing

+ Kinh doanh quốc tế

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nếu đạt một trong các điều kiện sau:

- Điểm trung bình cả năm lớp 11; hoặc học kỳ 1 lớp 12; hoặc cả năm lớp 12 từ 7,0 trở lên.

- Thí sinh xét tuyển ngành công nghệ thông tin cần thỏa mãn thêm điều kiện điểm trung bình của một trong ba môn toán, vật lý, hóa học từ 7,0 trở lên.

Đăng ký tại đây.