Bạn đọc viết:

Đừng phủ nhận lợi thế của học thêm trong hè!

(Dân trí) - Đọc bài viết “Học thêm trong hè có phải là giải pháp tốt nhất?” của cô giáo Loát Trần trên báo Dân trí, tôi nhất trí với quan điểm của tác giả ở nhiều phương diện. Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn đồng tình với việc phủ nhận lợi thế của việc học thêm trong hè.

Khi tiếng ve ngoài kia râm ran báo hiệu mùa hè và học sinh hoàn tất các bài kiểm tra, thi cử thì mùa nghỉ ngơi, vui chơi cũng ùa về. Hè là khoảng thời gian thư giãn lý tưởng của con trẻ. Còn gì tuyệt vời hơn khi những ngày hè kỳ diệu được ngủ nướng, dậy trễ, vô tư chơi đùa và quan trọng nhất là tránh được áp lực mỗi ngày phải làm bài, soạn bài, học bài.

Không ai có quyền tước đoạt những ngày hè lý thú, bổ ích của con trẻ. Bố mẹ lại càng muốn con nghỉ ngơi, vui chơi, tranh thủ học tập kỹ năng sống và vun đắp tình cảm gia đình. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có quỹ thời gian thoải mái bên con, dành trọn ngày trọn tháng cùng con vui hè.

Là một giáo viên, cô giáo Loát Trần có thể lựa chọn việc buông bỏ áp lực dạy thêm để dành những gì tốt nhất cho con trong mùa hè. Tuy nhiên, ai không làm trong ngành giáo dục thì lại không hề được nghỉ hè cùng con.

Thời gian đâu để cùng con vui hè? Họa chăng chỉ có thể dành những ngày cuối tuần đưa con đi chơi, dành khoảng thời gian ngoài giờ hành chính để quản con.

Bởi vậy, cái khó của bố mẹ chính là không tìm ra được quỹ thời gian rảnh rỗi để cùng con xây dựng những ngày hè tươi đẹp. Vậy nên vừa nghỉ hè là nhiều gia đình lại xào xáo lên gửi con ở đâu, quản con thế nào để an toàn.

Phải thẳng thắn thừa nhận rằng sân chơi cho trẻ vào mùa hè còn khá khan hiếm. Việc quẩn quanh trong nhà hết ăn lại ngủ và chúi mắt vào mạng xã hội, game online, phim hoạt hình dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì, cận thị, trầm cảm. Gửi con về quê cho ông bà trông giữ cũng không thể dài ngày, lại càng chẳng thể an tâm. Trường học mở cửa thư viện vào dịp hè chỉ thực hiện ở TPHCM và Đà Nẵng…

Cuối cùng chỉ có hai giải pháp để kéo con ra khỏi màn hình công nghệ. Đó chính là đưa con vào các lớp học thêm văn hóa trong hè và đăng ký cho con tham gia các lớp năng khiếu.

Không thể phủ nhận được lợi thế của việc bổ trợ kiến thức cho trẻ ở các lớp học thêm văn hóa trong hè. Nếu trong năm học, bên cạnh việc học chính khóa chiếm phần lớn thời gian thì việc học thêm thật sự tạo áp lực cho trẻ. Nhưng hè về, với quỹ thời gian rảnh rỗi nhiều, có thể tận dụng một vài buổi trong tuần để bố trí lịch học.

Nếu bố trí thời gian biểu học hè hợp lý, trẻ vừa có thể ôn tập kiến thức cũ trong năm vừa có thể bồi dưỡng những kiến thức nâng cao phục vụ cho các kỳ thi chuyển cấp, thi học sinh giỏi. Đối với những trẻ còn yếu, còn chậm so với bạn bè thì đây chính là khoảng thời gian lý tưởng nhất để bổ khuyết kiến thức, bù đắp những gì còn thiếu làm nền tảng tốt nhất cho năm học mới.

Đối với các lớp năng khiếu, hè chính là khoảng thời gian các môn năng khiếu được dịp nở rộ. Nếu có dịp ghé đến nhà văn hóa thiếu nhi thành phố, có lẽ chúng ta sẽ “ngợp” trước cảnh học sinh tấp nập đến học, phụ huynh tấp nập đưa đón suốt cả ngày rộn ràng với các hoạt động múa, hát, nhảy, đàn, võ, vẽ…

Học thêm văn hóa để bổ trợ kiến thức, học thêm năng khiếu để bồi dưỡng niềm yêu thích và khơi dậy tiềm năng vốn có của trẻ. Bên cạnh đó, một trong những lợi ích của các lớp học thêm chính là giúp bố mẹ quản lý quỹ thời gian rảnh rỗi của con, thậm chí là thay phụ huynh “giữ trẻ”.

Vậy thì tại sao lại phủ nhận vai trò của học thêm trong hè chứ? Vấn đề là chúng ta không nên nhồi nhét việc học thêm của trẻ quá nhiều, chiếm hết phần lớn thời gian nghỉ ngơi, vui chơi và biến kỳ nghỉ hè thành “học kỳ 3” đầy ám ảnh của con trẻ!

Nguyễn Ngọc

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn .

Xin trân trọng cảm ơn!