Dựng phòng lắp ghép cho học sinh vùng lũ kịp tựu trường năm học mới

(Dân trí) - Cơn lũ quét qua đã cuốn trôi, làm sập điểm trường của các cháu học sinh bản Son và Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Để học sinh tựu trường năm học mới đúng kế hoạch, chính quyền địa phương đã đầu tư làm phòng lắp ghép để học sinh học tạm trong thời gian chờ xây trường mới.

Theo kế hoạch, học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tựu trường vào ngày 19/8. Tuy nhiên, cơn lũ xảy ra vào ngày 3/8 vừa qua đã cuốn trôi nhà cửa, đồ dùng học tập của nhiều học sinh tại bản Son và Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Dựng phòng lắp ghép cho học sinh vùng lũ kịp tựu trường năm học mới - 1
Điểm trường khu Son, thuộc Trường Tiểu học xã Na Mèo đã bị lũ cuốn trôi, đổ sập.

Đặc biệt, cơn lũ cũng đã cuốn trôi 2 dãy phòng học và nhà ở giáo viên tại khu Son của Trường Tiểu học Na Mèo, xã Na Mèo.

Để các cháu học sinh hai bản Son và Sa Ná kịp tựu trường năm học mới 2019 - 2020 theo đúng kế hoạch, UBND huyện Quan Sơn đã quyết định đầu tư làm phòng học lắp ghép tại bản Sa Ná để học sinh học tạm trong thời gian chờ xây trường mới.

Điểm trường khu Son, thuộc Trường Tiểu học xã Na Mèo trước đây là nơi học tập của 71 học sinh hai bản Son và Sa Ná. Sau khi khảo sát, UBND huyện Quan Sơn đã quyết định xây dựng khu nhà lắp ghép tại điểm trường Mầm non bản Sa Ná để học sinh Tiểu học 2 bản Son và Sa Ná kịp có phòng học trong ngày tựu trường sắp tới.

Dựng phòng lắp ghép cho học sinh vùng lũ kịp tựu trường năm học mới - 2
UBND huyện Quan Sơn đã quyết định đầu tư làm phòng học lắp ghép cho học sinh học tạm chờ xây trường mới.

Đến nay, sau khi cơn lũ đi qua, mặc dù điều kiện giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, nhưng công tác dựng, lắp ghép phòng học đã được khẩn trương triển khai. Phòng học sẽ được dựng bằng khung sắt, vách ngăn và mái lợp bằng tôn.

Thầy Phạm Bá Thoa, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Na Mèo cho biết,  huyện đã quyết định đầu tư dãy nhà lắp ghép với 4 phòng học cho học sinh 2 bản Son và Sa Ná học tập.

Dựng phòng lắp ghép cho học sinh vùng lũ kịp tựu trường năm học mới - 3
Nơi dựng phòng học lắp ghép cho học sinh học tạm là tại điểm Trường Mầm non khu Sa Ná.

Ngày 19/8, các cháu học sinh của hai bản nói trên sẽ tựu trường đúng theo kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020.

Cũng theo thầy Thoa, một số nhà hảo tâm đã tài trợ bàn ghế, sách vở cho các cháu học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nên sẽ đảm bảo điều kiện học tập cho các cháu.

Theo quy hoạch của UBND huyện Quan Sơn, điểm trường mới của học sinh Tiểu học 2 bản Son và Sa Ná sẽ được đầu tư xây dựng mới ở khu tái định cư thuộc đồi Pom Ngồ, bản Sa Ná, cách điểm trường cũ khoảng 1km.

Dựng phòng lắp ghép cho học sinh vùng lũ kịp tựu trường năm học mới - 4
Các cháu học sinh vùng lũ Son và Sa Ná sẽ có phòng học theo đúng kế hoạch tựu trường năm học mới.

Trong thời gian chờ xây dựng trường mới kiên cố, học sinh sẽ học tạm tại khu nhà lắp ghép này. Theo dự kiến, đến ngày 30/9, học sinh Tiểu học 2 bản nói trên sẽ được học tập ở ngôi trường mới.

Trước đó, trong chuyến thị sát, kiểm tra, thăm hỏi bà con vùng lũ và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn vào ngày 8/8, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban tổ chức Trung ương cũng đã chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của ngành giáo dục địa phương.

Dựng phòng lắp ghép cho học sinh vùng lũ kịp tựu trường năm học mới - 5
Trước đó, Trưởng ban tổ chức Trung ương yêu cầu, chậm nhất trong tháng 8 hoặc tháng 9 phải xây dựng xong điểm trường của hai bản Son và Sa Ná cho các cháu ổn định học hành.

Đồng thời, Trưởng ban tổ chức Trung ương yêu cầu, chậm nhất trong tháng 8 hoặc tháng 9 phải xây dựng xong điểm trường của hai bản Son và Sa Ná cho các cháu ổn định học hành.

Theo Trưởng ban tổ chức Trung ương, kinh phí đã có, đề nghị chính quyền địa phương tổ chức tốt, khẩn trương, làm sao thuận lợi nhất cho các cháu đi học, không để các cháu thất học.

Duy Tuyên