Đức Phổ: Mười năm làm tốt công tác khuyến học

(Dân trí) - Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, có 15 xã, thị trấn với dân số trên 152.000 người. Phần lớn nhân dân sống chủ yếu nghề nông, đời sống còn nhiều khó khăn, nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của con em địa phương.

Với mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nhằm tạo ra đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh đủ sức đưa huyện phát triển theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa; huyện Đức Phổ đã thành lập hội khuyến học, nhằm hỗ trợ, khuyến khích mọi nhà, mọi người, nhất là học sinh nghèo vươn lên trong học tập, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng.

 

Hàng năm huyện Đức Phổ có trên 38.000 học sinh ở các cấp học từ mẫu giáo đến tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Xác định công tác khuyến học là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội. Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia, tạo ra phong trào khuyến học khuyến tài rộng khắp trên địa bàn.

 

Đến nay cả 15 xã, thị trấn đều đã thành lập hội khuyến học, đạt 100% cơ sở. Toàn huyện đã xây dựng được 56 chị hội khuyến học thôn, trường học và 14 chi hội khuyến học dòng họ, với trên 4.540 hội viên.

 

Để có nguồn quỹ hoạt động và hỗ trợ cho việc học tập của con em, các cấp hội khuyến học ở huyện Đức Phổ đã vận động cá nhân, các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị trong ngoài huyện quyên góp ủng hộ. Đặc biệt là vận động các doanh nghiệp, con em quê hương, hội đồng hương ở TPHCM, thành phố Quảng Ngãi hỗ trợ.

 

Tính đến tháng 9/2006, hội khuyến học của huyện có số quỹ là 33 triệu đồng và tổng số quỹ hội khuyến học ở cơ sở, các chi hội dòng họ là 246 triệu đồng. Các địa phương đều xây dựng được quỹ khuyến học. Trong đó nhiều nhất là thị trấn Đức Phổ gần 100 triệu đồng, xã ít nhất là 10 triệu đồng.

 

Từ nguồn quỹ trên trong 2 năm qua, các cơ sở hội khuyến học của huyện đã chi cho hoạt động và kịp thời hỗ trợ cho việc học tập của cọn em địa phương. Cụ thể trong năm học 2005-2006, huyện đã trao 133 xuất học bôngt cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và trao thưởng cho hàng trăm lượt học sinh có thành tích cao trong học tập. Tổng số tiền đã chi trên 145 triệu đồng, trong đó quỹ khuyến học của huyện là 7 triệu đồng, quỹ khuyến học các cơ sở là 138 triệu đồng.

 

Ngoài việc hỗ trợ về vật chất, các chi hội khuyến học trong huyện còn kịp thời động viên về mặt tinh thần, nhất là những trường hợp trẻ em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ nghỉ học giữa chừng...

 

Từ những hoạt động trên của các cơ sở hội khuyến học ở huyện Đức Phổ đã tích cực hỗ trợ, khuyến khích những học sinh nghèo vượt khó, vươiệt nam lên trong học tập, góp phần hỗ trợ các em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng đối với học sinh con nhà nghèo ở các xã biển, miền núi.

 

Các đơn vị làm tốt công tác khuyến học, hỗ trợ tích cực phong trào học tập của các học sinh như: xã Phổ Quang, xã Phổ Vinh, thị trấn Đức Phổ, dòng họ Dương ở xã Phổ Thuận... Từ các hoạt động khuyến học, huyện Đức Phổ đã phát động phong trào xây dựng gia đình hiếu học. Kết quả bước đầu toàn huyện có khoảng 6.200 gia đình hiếu học ở cơ sở.

 

Để hoạt động khuyến học đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn, huyện Đức Phổ sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức hội khuyến học các cấp trong huyện. Để tổ chức hội nghị biểu dương 33 gia đình hiếu học cấp huyện và trao học bổng, trao thưởng cho những học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm học 2006-2007, thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập hội khuyến học Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2006).  

Mỹ Hạnh