Đưa giáo trình chống quấy rối tình dục vào trường đại học

Ủy ban Giáo dục Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đưa giáo trình “Bồi dưỡng ý thức tự bảo vệ cho sinh viên" vào giảng dạy tại các trường học nhằm nâng cao nhận thức của học sinh trước nạn quấy rối tình dục.

“Khi đi làm gia sư hãy cảnh giác với quỷ râu xanh!”, “Đừng mặc váy ngắn đến những chốn đông người chen chúc!”… Đó là một số lời khuyên được ghi trong giáo trình “Bồi dưỡng ý thức tự bảo vệ cho sinh viên”- giáo trình chính thức đầu tiên về chống quấy rối tình dục (QRTD) cho sinh viên được đưa vào giảng dạy tại Trung Quốc mà ủy ban Giáo dục Bắc Kinh (Sở Giáo dục) triển khai xuống các trường từ đầu năm học này.

 

Trương A, nữ sinh viên một trường đại học đến làm việc tại một công ty bán hàng điện tử nọ. Ông chủ tỏ ra rất quan tâm đến Trương, thỉnh thoảng lại đụng chạm vào người cô kiểu như vuốt má, cầm tay. Rồi ông ta lấy cớ mệt mỏi để nhờ Trương xoa bóp. Khi bị Trương cự tuyệt, ông ta đã thẳng thừng sa thải cô. Đó là một trường hợp được đưa làm ví dụ về QRTD trong giáo trình.

 

Giáo trình đã cung cấp nhiều “chiêu” giúp các nữ sinh đi làm thêm tránh khỏi bị QRTD. Ví dụ như “Hãy cố gắng mặc trang phục nghề nghiệp”, “Cảnh giác trước những cử chỉ quá thân mật, những lời khen, thậm chí lời mời đi ăn của ông chủ”, “Làm gia sư cần thông qua trung tâm hỗ trợ việc làm của nhà trường hoặc ủy ban dân phố để tìm hiểu gia chủ”.

 

Đặc biệt, giáo trình còn dành riêng một chương giới thiệu các hình ảnh đèn chiếu, giúp sinh viên nắm được các hành vi QRTD, những thời gian và địa điểm dễ xảy ra, các biện pháp phòng chống và những điều cần lưu ý.

 

Với giáo trình mới này, Bộ GD Trung Quốc hy vọng sẽ giảm thiểu tối đa nạn QRTD trong giới học sinh, sinh viên cũng như giới công chức.

 

Theo L.H

 Tiền phong/Bắc Kinh Buổi sáng