Dự kiến điểm chuẩn vào trường Đại học Hà Nội sẽ tăng nhẹ

Nguyễn Liên

(Dân trí) - Theo Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội, năm nay, điểm chuẩn có thể chỉ tăng nhẹ so với năm ngoái. Riêng những ngành đã lấy điểm rất cao sẽ khó tăng.

Trao đổi với PV Dân trí, TS Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội chia sẻ, năm 2022, nhà trường vẫn chủ yếu xét tuyển theo khối D gồm tổ hợp các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ.

"Như một số chuyên gia trong lĩnh vực này cũng đã tính toán dựa trên phổ điểm, năm nay, điểm chuẩn có thể chỉ tăng một chút so với năm ngoái, trong khoảng từ 0,5 - 1 điểm. Với riêng những ngành điểm trúng tuyển mọi năm đã rất cao, khả năng năm nay điểm tăng là khó", TS Phương đưa ra nhận định.

Dự kiến điểm chuẩn vào trường Đại học Hà Nội sẽ tăng nhẹ - 1

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp, Trường ĐH Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Liên).

TS Phương cho biết, theo kinh nghiệm 3 năm trở lại đây, những ngành Trường ĐH Hà Nội lấy điểm đầu vào cao nhất là ngành thị trường đang có nhu cầu cao. Cụ thể, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh thường là 4 ngành có điểm cao nhất.

Về lời khuyên tới các thí sinh đang có mong muốn trúng tuyển vào Trường ĐH Hà Nội, TS Nguyễn Thị Cúc Phương chia sẻ, trong số nhóm thí sinh đặt hồ sơ để xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, có cả thí sinh đã trúng tuyển theo hình thức xét tuyển kết hợp. Lời khuyên cho các em là nếu đã trúng tuyển kết hợp vào ngành mình rất thích, hãy đặt ngành đó lên làm nguyện vọng 1.

Trong trường hợp các em còn băn khoăn, chưa thích, nên mạnh dạn đặt các nguyện vọng khác thành nguyện vọng 1 và có thể xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT nếu nhận thấy điểm thi của mình cận kề cơ hội trúng tuyển. Những nguyện vọng đã chắc chắn hơn, đã trúng tuyển kết hợp có thể xếp vào nguyện vọng 2, nguyện vọng 3,… và đặt xuống phía dưới.

"Khi chọn ngành nghề, các em nên chọn ngành mình thích nhất trước, không chỉ đặt ở Trường ĐH Hà Nội mà có thể đặt ở các trường khác có cơ hội trúng tuyển cao. Nên ưu tiên ngành mình thích, sau đó mới chọn trường.

Còn nếu em có quan điểm rằng chỉ thích trường đó, thích môi trường đó thì lúc này việc đặt nguyện vọng lại trở nên đơn giản hơn. Khi đó, em hãy đặt những nguyện vọng, những ngành mà em có khả năng đỗ cao nhất lên trên, sau đó dần dần đến những ngành khác", TS Phương đưa ra tư vấn.

Một số thí sinh yêu thích Trường ĐH Hà Nội nhưng không có nhiều cơ hội để trúng tuyển vào ngành mong muốn do điểm số hạn chế. Các em đưa ra thắc mắc, nếu đỗ vào trường theo ngành này, sau khi vào học có được chuyển sang ngành khác hay không?

Trả lời băn khoăn trên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội nhấn mạnh, theo quy định, các em không thể chuyển sang một ngành khác. Ví dụ, một số bạn muốn học ngành Ngôn ngữ Anh nhưng biết khó đỗ được ngành này nên đăng ký vào ngành Ngôn ngữ Nga, thường lấy điểm thấp hơn. Khi đã vào học Ngôn ngữ Nga, bạn không thể bỏ ngành Ngôn ngữ Nga để chuyển sang học ngành Ngôn ngữ Anh.

Tuy nhiên, TS Phương nhấn mạnh, sinh viên có cơ hội khác để theo học ngành yêu thích, bằng cách đăng ký học song ngành, tức học cùng lúc 2 chương trình.

"Nếu em trúng tuyển vào trường theo ngành học bất kỳ, sau 1 học kỳ mà điểm trung bình chung của em đạt từ 6.0 trở lên, em có thể đăng ký học cùng lúc ngành thứ 2 trong trường. Tuy nhiên, sinh viên phải duy trì cả 2 chương trình này trong suốt thời gian học 4 năm. Việc này tương đối vất vả, tùy theo cặp ngành học em lựa chọn mà quá trình học có thể dễ dàng hơn hoặc vất vả hơn", TS Phương cho hay.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, Trường ĐH Hà Nội xét tuyển ở 26 ngành đào tạo với tổng 3.140 chỉ tiêu. Bên cạnh đó, còn có 240 chỉ tiêu của các chương trình liên kết quốc tế. Năm nay, trường dành 5% trên tổng chỉ tiêu cho xét tuyển thẳng, 45% chỉ tiêu cho xét tuyển kết hợp theo quy định của trường, 50% còn lại cho thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.