Du học… rồi sao nữa?

Lo con không thích nghi được với môi trường mới, không biết nên định hướng cho con học ngành gì và cơ hội nghề nghiệp sẽ thay đổi như thế nào trong vài ba năm nữa, đó là ba trong số những mối lo chính của phụ huynh khi con đi du học.

Một khảo sát mới đây của Học viện Trải nghiệm Sáng tạo Utopia cho thấy bên cạnh những mối lo như lo con không đủ quyết tâm, không chăm chỉ hứng thú học và không xin được học bổng, những phụ huynh đã định hướng cho con đi du học đều rất lo về những bước tiếp theo sau khi con đã sang nước ngoài.

Nỗi lo đầu tiên phải kể đến lo con không quen với môi trường mới thì không phát huy được hết khả năng của mình, lại thêm cách xa gia đình, xa bạn bè, dễ sinh trầm cảm. Nỗi lo tiếp theo cũng quan trọng không kém, đấy là làm thế nào để định hướng đúng đắn cho con! Dù rất yêu thương và sẵn sàng hỗ trợ về tiền bạc và vật chất cho con, nhưng nhiều khi công việc bận rộn khiến các phụ huynh không dành đủ thời gian tìm hiểu sở thích và năng lực của con phù hợp ngành nghề nào. Bên cạnh đó, mặc dù hiểu rất rõ về tầm quan trọng của định hướng nghề nghiệp trước khi chọn ngành học, đa số phụ huynh không tự tin định hướng cho con, vì cảm thấy mình không bắt kịp vớicác xu hướng nghề nghiệp mới, và đưa ra lời khuyên thì đúng cho mình nhưng chưa chắc đã đúng cho con.

Các bạn học sinh tìm hiểu về chương trình Trải Nghiệm Thung Lũng Silicon
Các bạn học sinh tìm hiểu về chương trình Trải Nghiệm Thung Lũng Silicon

Bất lợi lớn nhất cho học sinh Việt Nam là việc thiếu các trung tâm tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đặc biệt cho học sinh cấp 3. Hầu hết các trung tâm hiện nay chỉ chú trọng vào việc luyện tiếng Anh, luyện thi các bài thi tiêu chuẩn như IELTS, TOEFL và SAT hay ACT, để các bạn học sinh có điểm cao, hồ sơ đẹp để đi du học. Hiếm có trung tâm nào tập trung vào tìm hiểu năng lực và sở thích của mỗi học sinh, phân tích xu hướng nghề nghiệp, kết nối học sinh với cộng đồng du học sinh. Vì vậy, phụ huynh rất cần những dịch vụ chuyên nghiệp để giúp đỡ trong việc định hướng cho con.

So với Việt Nam, học sinh cấp 3 tại Mỹ có lợi thế rất lớn, bởi các phòng đào tạo của trường rất chủ động giúp học sinh định hướng trường đại học, các ngành nghề triển vọng và phù hợp với thành tích cá nhân các em. Ngoài ra, học sinh còn được tham gia các chương trình tham quan, trải nghiệm thực tế tại các công ty lớn để tìm hiểu sâu hơn về ngành nghề phù hợp.

Chị Phạm Tuyết Ngân, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại đại học Minnesota, cũng từng được tham gia một chương trình có tên 'San Francisco Trek', một cơ hội tuyệt vời cho phép sinh viên được tới thăm những công ty lớn tại Thung lũng Silicon - mái nhà của những tập đoàn công nghệ và công ty khởi nghiệp hàng đầu thế giới.

“Do theo học các ngành khá truyền thống như Tài chính, Kinh tế và Kế toán, tôi chẳng bao giờ cân nhắc Thung lũng Silicon như một đích đến của mình. Tôi đã luôn nghĩ nơi đấy chỉ dành cho những thiên tài máy tính, nhưng thật bất ngờ là tại đây tôi đã gặp rất nhiều người học chuyên ngành Tiếng anh, Báo chí, hay Tâm lý học - những chuyên ngành tôi từng không thấy liên quan tới Thung lũng Silicon,” chị Ngân kể lại.

Điều này khiến Ngân nhận ra định nghĩa của mình về 'những điều có thể' là quá hạn hẹp. Được truyền lửa, Ngân làm việc chăm chỉ hơn, và những mối quan hệ chị có được trong chuyến đi đó đã giúp chị tìm ra các cơ hội việc làm dễ dàng hơn. Ba tháng sau chuyến đi, chị được nhận vào Bộ phận Hoạch định Chiến lược của công ty công nghệ thanh toán Visa tạị Silicon Valley - một công việc chị chưa từng mơ tới với chuyên ngành mình đã học.

“Tôi ước mình đã tham gia chuyến đi này sớm hơn. Nó có thể đã ảnh hưởng lớn tới toàn bộ quyết định của tôi trong quá trình chọn trường, chọn ngành và chọn nghề.” - chị Ngân chia sẻ.

Và đó là lí do Silicon Valley Immersion Trip (SVIT) ra đời. Đây là tâm huyết của chị Ngân và những cựu du học sinh Mỹ đã sinh sống và làm việc tại thung lũng Silicon, mong muốn giúp các bạn học sinh Việt Nam đang mò mẫm đi tìm định hướng cho cuộc đời mình có thêm thông tin và kĩ năng để tự quyết định con đường tương lai.

Là chương trình du học hè trải nghiệm đầu tiên và duy nhất của Việt Nam, SVIT tạo điều kiện cho các bạn học sinh có cơ hội tiếp xúc, trải nghiệm môi trường sinh sống và làm việc tại Mỹ nói chung và thung lũng Silicon Valley nói riêng. Việc giao lưu, tương tác, học hỏi sẽ giúp các bạn hình thành ý tưởng rõ ràng hơn trong quá trình đi tìm định hướng tương lai và trả lời những câu hỏi như chọn trường nào, chọn ngành học nào, theo đuổi nghề nào.

SVIT bao gồm các lớp học về kiến thức công nghệ, khởi nghiệp, trao đổi văn hoá, rèn luyện khả năng lãnh đạo và giao tiếp, cùng các chuyến tham quan các trường đại học lân cận nổi tiếng như Đại Học Stanford, UC Berkeley, San Jose State… và giao lưu trực tiếp tại các công ty công nghệ, khởi nghiệp hàng đầu thế giới.

Đặc biệt, không chỉ mở ra cho các bạn học sinh thấy được rất nhiều cơ hội và lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học, SVIT còn giúp các bạn tạo lập quan hệ với những người đi trước, những người sẽ hướng dẫn và giúp đỡ các bạn trong những bước đầu sự nghiệp, bẳng những hoạt động giao lưu, kết nối nghề nghiệp với những người Việt Nam đang học tập và làm việc trong khu vực.

Và cuối cùng, các bạn học sinh sẽ tham gia các buổi tư vấn việc chọn trường và chọn nghề, cách chuẩn bị hồ sơ và xin học bổng, và giải trí bằng chuyến tham quan khu vực Vịnh San Francisco (Bay Area).

“Được nhìn thấy và đắm mình trong trung tâm toàn cầu của sự đổi mới và tinh thần khởi nghiệp này, mong các bạn sẽ có thể tìm thấy cảm hứng và câu trả lời giúp mình định hướng cuộc đời.” chị Ngân nói. “Tôi hy vọng SVIT sẽ thay đổi cuộc đời của các em học sinh giống như 'San Francisco Trek' đã thay đổi cuộc đời tôi.”

--------------------------------------------------------

Hội thảo thông tin chương trình Silicon Valley Immersion Trip: Chắp cánh thành công cho con tại Mỹ sẽ được tổ chức vào lúc 15:00 -17:00 ngày 27 tháng 11, tại NEST by AIA 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ Chương trình Silicon Immersion Trip.

Hotline: 091 6870866. Email: sv.immersion@gmail.com.

Website: http://novacademy.org/siliconvalleyimmersiontrip/ .

Facebook: https://www.facebook.com/siliconvalleyimmersiontrip/