Dự án “xử lý ao tôm” của sinh viên Việt thi quốc tế

Đó là dự án tận dụng vỏ cà phê làm nguyên liệu chính để chế tạo than hoạt tính, giúp giảm ảnh hưởng của các chất hóa sinh có thành phần chính là Cypermetherin trong ao, hồ nuôi tôm.

Tác giả dự án là Lưu Quản Trọng - sinh viên Trường Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM).
 
Lưu Quản Trọng (
Lưu Quản Trọng (ngoài cùng, bên phải) cùng các Đại sứ Môi trường Bayer 2013 tham quan ao nuôi tôm tại xã Lộc An (huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Vượt qua 114 bài dự thi ở vòng tuyển chọn, thể hiện xuất sắc khả năng làm việc nhóm, tương tác với cộng đồng… tại hội trại sinh thái “Bảo tồn hôm nay - Bền vững tương lai” do Bayer Việt Nam tổ chức, sinh viên Lưu Quản Trọng trở thành người đại diện cho các Đại sứ Môi trường Bayer Việt Nam tham gia chương trình du khảo môi trường tại Đức. Chương trình diễn ra từ ngày 11 - 15/11 tới, với sự tham gia của các Đại sứ Môi trường Bayer đến từ 18 quốc gia trên thế giới. Tại đây, Trọng sẽ đại diện đoàn Việt Nam tham gia thuyết trình dự án, dự thi giải thưởng Nhà lãnh đạo môi trường trẻ tuổi Bayer toàn cầu.

Cùng với Trọng, sinh viên Đỗ Văn Thiện (Khoa Quan hệ quốc tế, Trường ĐH KHXH & NV TPHCM) cũng trở thành thành viên đoàn du khảo tại Đức sắp tới với Dự án “Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc không xả rác”.

Đại sứ Môi trường Bayer là chương trình hợp tác quốc tế giữa Tập đoàn Bayer và Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hợp Quốc tổ chức, hướng đến việc tổ chức một sân chơi cho giới trẻ, qua đó, nâng cao kiến thức và ý thức bảo vệ môi trường cũng như triển khai các chương trình hành động để cải thiện tình trạng môi trường tại cộng đồng mình. Tại Việt Nam, Chương trình Đại sứ Môi trường Bayer được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006 với gần 100 sinh viên được phong danh Đại sứ Môi trường Bayer qua các năm.