Dự án giáo dục trực tuyến của SV trường ĐH Kinh tế TPHCM giành giải nhất cuộc thi Dynamic

(Dân trí) - Vượt qua 3 nhóm sinh viên đến từ trường các trường đại học đại diện các vùng miền, dự án kinh doanh của nhóm sinh viên trường ĐH Kinh tế TPHCM đã giành giải nhất trong buổi Chung kết toàn quốc cuộc thi Sinh viên Nhà doanh nghiệp tương lai - Dynamic 2017 nhận trăm triệu đồng tiền thưởng.

Chủ đề cuộc thi năm nay là “Sinh viên khởi nghiệp – Tạo dựng tương lai” thu hút sự tranh tài của nhiều nhóm sinh viên đến từ các trường ĐH trên cả nước. Trải qua hơn 9 tháng triển khai các dự án kinh doanh và trải qua các vòng thi tại các khu vực, vòng chung kết toàn quốc là cuộc tranh tài của 4 dự án của 4 đội sinh viên Dynamic đến trường ĐH Kinh tế Quốc dân; trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế; ĐH Cần Thơ và trường ĐH Kinh tế TPHCM.

Sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) trình bày về dự án giáo dục StrengthFinder
Sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) trình bày về dự án giáo dục StrengthFinder

Buổi thi chung kết diễn ra ngày 18/3 là phần tranh tài sôi nổi của 4 đội ở 3 phần gồm: báo cáo hoạt động của dự án trong thời gian qua, định hướng phát triển và tính bền vững của dự án trong năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện dự án vào vòng chung kết toàn quốc. Gay cấn nhất là trả lời câu hỏi chất vấn của Hội đồng giám khảo.

Phạm Thị Mỹ Linh (sinh viên trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế), trưởng nhóm dự án du lịch Huế Legend Tour trong phần giới thiệu về dự án của mình
Phạm Thị Mỹ Linh (sinh viên trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế), trưởng nhóm dự án du lịch Huế Legend Tour trong phần giới thiệu về dự án của mình

Nhắm vào thị trường giáo dục trực tuyến, cụ thể ở đối tượng giới trẻ thường xuyên sử dụng Internet và có điện thoại thông minh… là nội dung của dự án Tungtung của nhóm sinh viên trườn ĐH Kinh tế TPHCM. Phần trình bày của nhóm Tungtung rất sinh động với rất nhiều thông tin khảo sát chi tiết và nắm rõ những ưu, khuyết điểm sản phẩm của mình cũng như các "đối thủ" hiện có trên thị trường. Đặc biệt, phần trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh với giám khảo của nhóm tạo sự nổi bật.

Nhóm Tungtung đã xuất sắc giành giải nhất giành giải nhất 100 triệu đồng, đồng thời nhận thêm giải thưởng Đầu tư với trị giá 100 triệu đồng.

Nhóm sinh viên ĐH Cần Thơ với sản phẩm về thiết bị đo lường và cảnh báo chất lượng không khí
Nhóm sinh viên ĐH Cần Thơ với sản phẩm về thiết bị đo lường và cảnh báo chất lượng không khí

Nhóm dự giáo dục StrengthFinder thông qua các lớp học thực hành kết hợp công nghệ của sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) giành giải nhì. Dự án về du lịch Huế Legend Tour của nhóm sinh viên trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế và Dự án Nghiên cứu và thiết kế thiết bị đo lường và cảnh báo chất lượng không khí của nhóm sinh viên ĐH Cần Thơ cùng đạt giải 3.

Đặc biệt, nữ sinh Phạm Thị Mỹ Linh, ĐH Kinh tế - ĐH Huế, trưởng nhóm Huế Legend Tour được trao giải thủ lĩnh xuất sắt với 1 suất học bổng thạc sĩ Quản trị kinh doanh trị giá tương đương 300 triệu đồng.

Chung cuộc, dự án Tungtung của nhóm sinh viên trường ĐH Kinh tế TPHCM giành giải quán quận
Chung cuộc, dự án Tungtung của nhóm sinh viên trường ĐH Kinh tế TPHCM giành giải quán quận

Thông qua cuộc thi này, ban tổ chức mong muốn làm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên cả nước. Bên cạnh thúc đẩy việc nuôi dưỡng và triển khai ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên bằng các dự án cụ thể, phát huy tinh thần làm việc đồng đội với sự kết hợp chuyên môn đa ngành từ công nghệ cho đến kinh tế và quản trị, nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên trong bối cảnh doanh nghiệp đối diện với nhiều thách thức từ cách mạng 4.0.

Theo GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, Trưởng ban tổ chức cuộc thi: “Qua cuộc thi Dynamic, chúng tôi sẽ cùng với doanh nghiệp duy trì bền bỉ một tinh thần khởi nghiệp đầy tri thức, đầy sáng tạo, và đầy tham vọng của thế hệ sinh viên Việt Nam đóng góp cho sự phát triển kinh tế nước nhà”.

Lê Phương