Đồng Nai: Xử lý nghiêm vụ hơn 800 học sinh vẫn đến trường bất chấp lệnh cấm

Khoa Nam

(Dân trí) - Liên quan đến việc trường Nguyễn Khuyến cho học sinh đến lớp bất chấp quy định phòng chống dịch, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu xử lý nghiêm để tạo sự răn đe chung.

Sáng 19/8, đoàn kiểm tra của UBND TP Biên Hòa do ông Nguyễn Duy Tân, Chánh văn phòng UBND TP Biên Hòa dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường Tiểu học, trung học cơ sở tư thục Nguyễn Khuyến về việc trường này vẫn cho hơn 800 học sinh đến trường trái với quy định của UBND tỉnh và UBND TP Biên Hòa về phòng chống dịch Covid-19. 

Tại thời điểm đoàn đến kiểm tra vẫn có nhiều phụ huynh đưa con đến trường. Cán bộ trong đoàn phải giải thích, hướng dẫn phụ huynh đưa con em về nhà.

Đồng Nai: Xử lý nghiêm vụ hơn 800 học sinh vẫn đến trường bất chấp lệnh cấm - 1
Một phụ huynh đưa con đến trường được đoàn kiểm tra giải thích đã chấp hành đưa con về nhà
Đồng Nai: Xử lý nghiêm vụ hơn 800 học sinh vẫn đến trường bất chấp lệnh cấm - 2
Ông Nguyễn Duy Tân - Chánh văn phòng UBND TP Biên Hòa làm trưởng đoàn kiểm tra làm việc với trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến

Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng trường tiểu học, THCS tư thục Nguyễn Khuyến báo cáo với đoàn kiểm tra về việc trường cho học sinh đi học trong thời điểm UBND tỉnh và TP Biên Hòa yêu cầu tạm ngưng hoạt động các cơ sở giáo dục để phòng dịch Covid-19.

Theo báo cáo, lý do trường cho học sinh trở lại trường là do đặc thù là trường tư thục nên nhà trường cho học sinh tập trung đến trường để chuẩn bị năm học mới, đồng thời còn hướng dẫn cho học sinh phương pháp học online, đề phòng trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp học sinh sẽ học ở nhà.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa cho rằng các lý do nhà trường đưa ra chưa thuyết phục. Ngoài ra, trường Nguyễn Khuyến không phải là trường tư thục duy nhất trên địa bàn và đều phải chấp hành biện pháp tạm ngưng dạy học để phòng chống dịch Covid-19.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Tân - Chánh văn phòng UBND TP Biên Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc trường này cho hơn 800 học sinh đi học bất chấp quy định phòng chống dịch, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm để tạo sự răn đe chung trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai: Xử lý nghiêm vụ hơn 800 học sinh vẫn đến trường bất chấp lệnh cấm - 3

Sở GD&ĐT Đồng Nai đã yêu cầu Phòng GD&ĐT Biên Hòa tiến hành rà soát tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong việc thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 19/8, Phòng GD&ĐT TP Biên Hòa cũng đã cử lãnh đạo xuống kiểm tra trường tiểu học tư thục Âu Cơ (phường Tam Phước, TP Biên Hoà) vì cũng cho học sinh trở lại trường trái quy định.

Hiện Sở GD&ĐT tỉnh đã yêu cầu Phòng GD&ĐT phải rà soát lại tất cả các trường trên địa bàn về thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19.