Đổi mới giáo dục ở trường tư thục

(Dân trí) - Cùng với sự kết nối và hội nhập không ngừng của các quốc gia trên thế giới, giáo dục Việt Nam nói chung và các trường tư thục nói riêng cần phải đổi mới, tiệm cận được các chuẩn chung của thế giới nhưng vẫn đảm bảo nét đặc thù của giáo dục nước nhà.

Chương trình giáo dục đổi mới ở Hệ thống Giáo dục SKY-LINE, Đà Nẵng
Chương trình giáo dục đổi mới ở Hệ thống Giáo dục SKY-LINE, Đà Nẵng

Ngày nay, các trường tư thục trở thành sự lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh bởi những ưu điểm như: chương trình học tập hiện đại gắn với sự phát triển của đất nước, môi trường học tập tốt, lớp học ít học sinh, an toàn… Sự phát triển và hội nhập của đất nước vừa là yêu cầu đồng thời là cơ hội để giáo dục tư thục đổi mới, tạo ra môi trường học tập lý tưởng đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ tạo điều kiện thuận lợi để đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục (nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục). Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng tạo cơ hội thuận lợi để nước ta tiếp cận với tri thức mới, những mô hình giáo dục và quản lý giáo dục hiện đại. Và đặc biệt xu hướng toàn cầu hóa trở thành động lực để giáo dục tư thục đổi mới, liên kết những chương trình giảng dạy hiện đại để nuôi dưỡng nhiều học sinh trở thành công dân toàn cầu.

Nhận thức tầm quan trọng của sự đổi mới giáo dục đồng thời tận dụng những điều kiện thuận lợi của quá trình hội nhập mang lại, Hệ thống Giáo dục SKY-LINE đã triển khai và thực hiện nhiều đề án đổi mới nhằm mang lại cho học sinh chương trình học tập tốt nhất. Cùng với đề án đổi mới dạy tiếng Anh theo khung năng lực Châu Âu, năm học 2017-2018 trường THPT SKY-LINE có 75% học sinh miễn thi tương đương với điểm 10 môn tiếng Anh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh đó đề án Đổi mới dạy học STEM-ES – “học là để dùng” thông qua hình thức trải nghiệm và thực hành đã mang lại cảm giác hứng thú, say mê học tập cho trẻ. Tối đa hóa ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập và kết nối phụ huynh - nhà trường (quản lý học sinh bằng công nghệ QR, mobile app, nâng cấp hệ thống mạng wifi để tối ưu hóa giáo án điện tử…) là cách SKY-LINE nắm bắt hiệu quả những đóng góp tích cực của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mang lại.

Với mục tiêu giáo dục: đào tạo nên một thế hệ công dân toàn cầu văn minh, hạnh phúc, SKY-LINE luôn nỗ lực để tạo ra môi trường mà ở đó học sinh có thể phát triển toàn diện về trí tuệ, nhân cách, thẩm mỹ, xúc cảm và thể lực.

Đổi mới để hoàn thiện, để mang lại cho trẻ môi trường học tập chất lượng, hiện đại giúp trẻ bản lĩnh, tự tin cùng hội nhập với thế giới là mục tiêu xuyên suốt của HỆ thống Giáo dục SKY-LINE.