Đội Hà Nội giành giải thưởng 30 triệu đồng “Ánh sáng soi đường”

Trải qua 4 phần thi gay cấn với số điểm cách biệt 214,5 điểm, đội tuyển Hà Nội đã xuất sắc vượt qua 3 đội còn lại để bước lên ngôi vô địch Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2015 diễn ra vào sáng ngày 19/5 tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Về Nhì là đội tuyển An Giang với 133 điểm, đội tuyển TP Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi đồng giải Ba.

Những giây phút tranh tài gay cấn của 4 đội tuyển trong vòng chung kết Hội thi “Ánh sáng soi đường”
Những giây phút tranh tài gay cấn của 4 đội tuyển trong vòng chung kết Hội thi “Ánh sáng soi đường”

Chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng, bạn Trần Văn Bằng, đội trưởng đội tuyển Hà Nội, sinh viên năm 3, khoa Tài Chính Kế toán, ĐH Kinh tế Quốc dân cho hay, bản thân Bằng là một người đam mê các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ năm thứ nhất khi được học Đại cương các môn học này, Bằng đã có niềm đam mê đặc biệt. Tổng kết môn Kinh tế, Chính trị trên lớp, Bằng đạt điểm 10,0, môn Triết đạt 9,4.

Những giây phút tranh tài gay cấn của 4 đội tuyển trong vòng chung kết Hội thi “Ánh sáng soi đường”
Đ/c Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (ngoài cùng bên phải) và đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn (ngoài cùng bên trái) trao giải Nhất cho Đội tuyển Hà Nội.

Bằng hào hứng chia sẻ:“Hiện giờ cả đội đang trong niềm vui vỡ òa vì quá hạnh phúc. Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi tham gia Hội thi là trong vòng 1 tháng, cả đội đã cùng miệt mài chuẩn bị, cùng thảo luận, cùng ăn chung, ngủ chung. Tuy vất vả nhưng mọi người đã được sống hết mình với tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ”

Bằng tham gia hết 7 vòng thi trực tuyến cá nhân. Không chỉ giúp đội tuyển mình vô địch, bản thân Bằng cũng đạt giải Nhì vòng chung kết trực tuyến Hội thi “Ánh sáng soi đường” vừa tổ chức ngày 10/5.

Bằng chia sẻ đội tuyển Hà Nội được thành lập vì cả 6 thành viên đều là những người có niềm đam mê với bộ môn Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chính điều này đã kéo các bạn lại gần nhau và trở thành một “đoàn tàu” vững mạnh như bây giờ. Khi chuẩn bị bước vào những vòng thi gay cấn, tất cả thành viên liên tục tổ chức học nhóm để chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm với nhau đồng thời chia lĩnh vực cho từng người ôn luyện.

Nhiều hôm mải mê thảo luận, bạn và cả nhóm quên mất giờ cơm, đành ăn tạm mấy gói mì để có thêm năng lượng “chiến đấu” tiếp. Lúc thi đấu mà bắt gặp câu hỏi khó, cả nhóm sẽ thảo luận để tìm ra phương án, Bằng là đội trưởng nên sẽ là người tổng hợp ý kiến của các bạn và cũng là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Cả 6 thành viên trong đội tuyển Hà Nội đều đặt mục tiêu sẽ học tốt hơn nữa để làm tấm gương sáng, tuyên truyền các bạn sinh viên khác cùng học tập các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bạn Trần Anh Đông, thành viên đội tuyển Hà Nội, đồng giải Nhì bảng cá nhân với Bằng hào hứng bày tỏ: “Cảm ơn BTC và công ty Egame đã tạo ra một sân chơi trí tuệ giúp em có thêm thật nhiều các kiến thức về các môn Triết học và Tư tưởng HCM. Hình thức học và thi của Hội thi “Ánh sáng soi đường” rất mới mẻ, hấp dẫn, phù hợp với các thế hệ sinh viên chúng em. Qua Hội thi, em thấy mình có thể phát triển toàn diện hơn về các kĩ năng, khả năng tư duy logic hay cảm hứng để viết các bài luận…”.

Phần thi “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” của đội tuyển Hà Nội
Phần thi “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” của đội tuyển Hà Nội.

Lần đầu tiên một cuộc thi về các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được tổ chức với quy mô toàn quốc - Hội thi “Ánh sáng soi đường” ngay lập tức đã tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng giới trẻ bởi sự trẻ trung kết hợp truyền thống, bởi sự thân thiện kết hợp trừu tượng. Cuộc thi dựa trên nền tảng công nghệ do công ty Cổ phần Trò chơi Giáo dục Trực tuyến - Egame phát triển, làm mới cách tiếp cận các môn khoa học khô khan, giúp các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận và thi đấu.

Bên cạnh đó, hình thức thi trắc nghiệm sinh động, gần gũi trước đây chỉ dành cho các môn giải Toán, Tiếng Anh trên mạng thì nay đã được ứng dụng vào bộ môn khoa học tưởng chừng như rất truyền thống và trừu tượng này. Đây quả là sự kết hợp 2 trong 1 hoàn hảo dành cho giới trẻ.

Hội thi “Ánh sáng soi đường” do Ban Tuyên giáo TW Đảng, TW Đoàn, Bộ GD&ĐT, công ty Cổ phần Trò chơi Giáo dục Trực tuyến Egame phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên.