Đoàn Việt Nam giành hai giải Vàng tại Liên hoan nghệ thuật Châu Á - Thái Bình Dương 2018

(Dân trí) - Asia-Pacific Arts Festival (APAF) là liên hoan nghệ thuật uy tín được tổ chức thường niên trong khu vực, tạo cơ hội cho các tài năng triển vọng được giao lưu, biểu diễn và tỏa sáng.

APAF đã tổ chức thành công trong suốt 5 năm qua với sự tham dự của các quốc gia như Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Việt Nam, Campuchia, Brunei và các quốc gia khác trong khu vưc. Đây không chỉ là cơ hội biểu diễn âm nhạc mà còn mang tới cho các bé một trải nghiệm văn hóa thế giới đa dạng, phát triển kĩ năng giao tiếp và tình đoàn kết, thân thiện của tuổi trẻ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài ra, chương trình tổ chức hướng tới sự hòa hợp, phát triển, kết nối các quốc gia trong khu vực dựa trên tinh thần hữu nghị, hòa bình và phát triển cộng đồng thịnh vượng chung.

Năm nay, APAF được tổ chức tại quốc đảo Singapore từ ngày 20-23/07/2018, với hơn 200 tiết mục dự thi ở nhiều loại hình nghệ thuật và nhạc cụ khác nhau.

Đoàn Việt Nam giành hai giải Vàng tại Liên hoan nghệ thuật Châu Á - Thái Bình Dương 2018 - 1

Các thí sinh tham dự sẽ được nhận các giải thưởng: Cúp Vàng, Bạc, Đồng, Khuyến khích dựa trên phần biểu diễn, hoạt động trong chương trình với sự đánh giá của Ban giám khảo chuyên môn là các nghệ sĩ đến từ Malaysia, Indonesia, Hồng Kông, Việt Nam và Trung Quốc... Đặc biệt, những thí sinh xuất sắc được mời biểu diễn trong đêm Gala của chương trình.

Không bỏ qua cuộc tranh tài thú vị này, đoàn Việt Nam có 2 tiết mục xuất sắc đạt giải Vàng gây nhiều ấn tượng nhất cho Ban giám khảo. Đó là tiết mục Múa bụng của 2 em gái nhỏ Nguyễn Ngọc Yến Nhi và Đỗ Phương Linh, và tiết mục Nhảy hiện đại của cặp sinh đôi Phạm Quang Minh và Phạm Quang Hiếu.


2 tiết mục của đoàn Việt Nam nhận giải Vàng.

2 tiết mục của đoàn Việt Nam nhận giải Vàng.

Mặc dù chưa qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào, nhưng với niềm đam mê, yêu thích với nghệ thuật, hai anh em Phạm Quang Minh và Phạm Quang Hiếu (học sinh lớp 8 trường Phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội) tự luyện tập, mix nhạc và biên đạo bài nhảy trên nền nhạc mash-up gồm 3 bài được ưa chuộng hiện nay: Keeping your head up, New rules, Ddu ddu ddu ddu.

Đoàn Việt Nam giành hai giải Vàng tại Liên hoan nghệ thuật Châu Á - Thái Bình Dương 2018 - 3

Chính sự sáng tạo và đam mê chăm chỉ của hai anh em Quang Minh, Quang Hiếu đã thu về quả ngọt xứng đáng. Tại APAF 2018, không chỉ giành giải Vàng, tiết mục của cặp song sinh này còn xuất sắc được Giải Nhì trong khuôn khổ Giải Bình chọn đặc biệt của Ban Giám Khảo và được chọn trình diễn trong đêm Gala của chương trình.

Ngoài ra, ở bộ môn độc tấu Piano, em Phạm Quang Hiếu cũng đã xuất sắc giành một giải Bạc.

Hồ Thu