ĐBSCL

Do giãn cách, học sinh chưa mua được sách giáo khoa, Sở GD&ĐT có ý kiến gì?

Phạm Tâm- Huỳnh Hải

(Dân trí) - Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm học mới sắp bắt đầu nhưng nhiều phụ huynh ở Cần Thơ, Bạc Liêu vẫn chưa mua được sách giáo khoa cho con. Lãnh đạo Sở kiến nghị đưa sách vào nhóm hàng thiết yếu.

Phụ huynh có con đầu cấp hồi hộp chờ sách

Chị Lê Thị Hoa nhà ở Ninh Kiều Cần Thơ, năm nay chị có con vào lớp 1 cho biết: Năm nay, do dịch Covid-19, Cần Thơ đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên đến thời điểm hiện tại chị vẫn chưa mua được sách cho con gái.

"Nhà sách cửa đóng then cài, năm nay con vô đầu cấp, lớp mới, bạn mới, cô mới, trường mới nên tôi cũng hơi lo. Để chuẩn bị cho con, tôi đã lên mạng đặt SGK. Nhưng đã hơn 3 tuần nay tôi vẫn chưa nhận được sách. Chỗ bán sách báo đơn hàng của tôi có thể bị giao chậm hơn so với dự kiến, bởi dịch Covid-19 nên việc vận chuyển rất khó", chị Hoa cho biết.

Do giãn cách, học sinh chưa mua được sách giáo khoa, Sở GDĐT có ý kiến gì? - 1

Nhiều phụ huynh ở ĐBSCL cho biết, mặc dù năm học mới đã cận kề nhưng chưa mua được sách cho con

Chị Nguyễn Thị Chăm, ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ cho biết, chị có con trai năm nay vào lớp 6. Cách đây khoảng 2 tháng, chị đã liên hệ với nhà trường để đặt mua sách lớp 6 cho con với giá 584.000đ/bộ. Hiện tại, cô giáo thông báo đã có sách nhưng chị Chăm cũng chưa đến trường nhận được do địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Bà Châu Thị Hoàng, ngụ Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết, bà có 2 cháu đang đi học, một cháu năm nay học lớp 12, một cháu học lớp 11. Bà rất lo lắng khi học trực tuyến vào ngày 6/9. Do địa phương đang giãn cách xã hội nên không biết phải làm sao mua được sách giáo khoa khi chỉ còn mấy ngày nữa đã vào học.

Người mua sách cũ tăng đột biến

Chủ một hiệu sách cũ trên đường 3/2 (Ninh Kiều, Cần Thơ) cho biết, nhu cầu sách cũ năm nay tăng đột biến. Sách có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, có khách còn phải hẹn trước mới có hàng. Giá một bộ sách giáo khoa lớp 12 dao động quanh mức 200 nghìn đồng loại cơ bản và 250 nghìn đồng loại nâng cao, bằng khoảng 50% giá sách mới.

Em Bùi Yến Vy (học sinh lớp 11) ở Bình Thủy, Cần Thơ cho biết, do Cần Thơ đang giãn cách, các nhà sách không mở cửa nên em lên mạng đặt mua online nhưng gần cả tháng họ cũng không giao được. Mới đây, rất may em đã tìm được tên một tiệm sách cũ ở Cần Thơ qua mạng. Sau đó, ông chủ tiệm sách cũ đã thuê shipper mang đến cho em.

Do giãn cách, học sinh chưa mua được sách giáo khoa, Sở GDĐT có ý kiến gì? - 2

Ở thời điểm hiện tại các tỉnh ĐBSCL đang thực hiện chỉ thị 16 nên việc vận chuyển sách rất khó khăn

Em Lê Huỳnh Phương Uyên- học sinh khối 12 trường THPT Châu Văn Liêm (Ninh Kiều) cho biết từ khoảng 1 tháng trước các học sinh đã xôn xao việc không thể mua sách giáo khoa. Đến hiện tại những học sinh nào không tìm mua được sách cũ đều phải chấp nhận học bằng file pdf mà nhà trường cung cấp.

"Hiệu sách đóng cửa, em đặt mua trên mạng thì dù có hàng nhưng các cửa hàng online báo không giao được hàng, không có lý do cụ thể, có thể do Cần Thơ đang thực hiện giãn cách xã hội. Hiện em đã đi hỏi nhờ người quen, các anh chị và xin được một bộ sách cũ khá đầy đủ.

Mới đây nhà trường có gửi link sách online và cho biết tạm thời những học sinh nào chưa mua được sách giáo khoa sẽ học trên bản pdf", Phương Uyên cho biết.

Đề nghị đưa sách giáo khoa vào mặt hàng thiết yếu để dễ vận chuyển

Liên quan đến vấn đề trên, bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cho biết, hiện nay sách của lớp 1, lớp 2, lớp 6 nằm trong tình hình chung là các nhà xuất bản chuyển về chưa kịp do nhu cầu giãn cách xã hội của địa phương.

Do giãn cách, học sinh chưa mua được sách giáo khoa, Sở GDĐT có ý kiến gì? - 3

Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sách giáo khoa các lớp 1, 2, 6 chỉ có nhà xuất bản mà tỉnh xác định thì chuyển trực tiếp cho các trường, không mua sách ở bên ngoài. Do đó, Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục nhắc nhở phụ huynh đừng nôn nóng mua bên ngoài, đôi lúc bộ sách đó không sử dụng hết được vì chúng ta chọn sách theo từng môn.

"Qua làm việc với Công ty sách thiết bị trường học Bạc Liêu, hiện sách giáo khoa chỉ cung ứng đến địa bàn huyện Hòa Bình, các đơn vị còn lại chưa xong", bà Sang cho biết.

Trong lúc chờ đợi, bà Sang cho biết, đã thông tin đến các trường địa chỉ truy cập bộ sách giáo khoa điện tử (miễn phí). Hiện tại, trên trang mạng có nhiều địa chỉ sách giáo khoa điện tử khác nhau. Do đó, đề nghị các trường nhắc giáo viên hướng dẫn phụ huynh nên truy cập theo trang mạng Sở đã gửi để đảm bảo tính pháp lý, chính xác hơn.

Bên cạnh đó, Sở cũng đang đề nghị UBND tỉnh đưa sách giáo khoa vào mặt hàng thiết yếu để đảm bảo dễ dàng cho việc vận chuyển trong thời gian dịch bệnh còn phức tạp và các địa phương vẫn giãn cách xã hội.

Do giãn cách, học sinh chưa mua được sách giáo khoa, Sở GDĐT có ý kiến gì? - 4

Ông Nguyễn Phúc Tăng- Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ

Còn ông Nguyễn Phúc Tăng- Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, Sở khuyến khích các nhà trường chủ động liên hệ phụ huynh học sinh để tìm hiểu và hướng dẫn các em chuẩn bị các điều kiện đến trường, trong đó có sách giáo khoa. Nhà trường tổng hợp nhu cầu, mua hộ sách cho học sinh trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh; liên hệ với các Công ty, nhà xuất bản trên địa bàn thành phố cung ứng kịp thời đến học sinh trước khi bắt đầu tuần thực học.

Tuy nhiên, theo thầy Tăng, hiện TP Cần Thơ đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên việc vận chuyển sách giáo khoa đến các quận, huyện và các trường gặp khó khăn. Bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản đề nghị các thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện cho các Nhà xuất bản cung ứng sách giáo khoa năm học mới.

Trên cơ sở đó, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện cho các nhà xuất bản vận chuyển sách giáo khoa về các quận, huyện, xã, trường…kịp thời, đầy đủ theo nguyện vọng của học sinh và cha mẹ học sinh. Mặt khác, các link sách điện tử cũng đã được gửi đến từng học sinh, cha mẹ học sinh để tham khảo trước khi bắt đầu năm học mới.