Quảng Ninh:

Điều tra vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng do thả mặt cười trên Facebook

An Nhiên

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nhóm đối tượng đã 2 lần đánh hội đồng nữ sinh lớp 7 gây thương tích ngay giữa đường. Cơ quan Công an đã vào cuộc, điều tra và xác định được nhóm đối tượng này.

Điều tra vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng do thả mặt cười trên Facebook - 1

Chỉ vì mâu thuẫn trên Facebook, nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng (Ảnh: cắt từ clip)

Theo thông tin từ TP. Cẩm Phả chiều nay, 1/6, Công an thành phố, Công an phường Cửa Ông đã vào cuộc  điều tra, xác minh và xác định được nhóm đối tượng đánh hội đồng gây thương tích cho C.H.D. (SN 2008, học sinh lớp 7, ở Khu 2, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả).

Trước đó vào lúc 10h15 ngày 28/5/2021, nữ sinh C.T.D. cùng bố đẻ là anh C. V. V.(SN 1981, ở cùng địa chỉ với cháu D.) đến Công an phường Cửa Ông tố giác về tội phạm.

Theo đó, vào khoảng 13h 15 ngày 27/5/2021, tại đoạn đường Cổng Đỏ, thuộc xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và khoảng 15h 15 cùng ngày, tại khu vực gầm Cầu 1 thuộc tổ 88, khu 9A, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, nữ sinh C.H. D. đã bị một nhóm gần chục đối tượng (đều là nữ và cùng ở độ tuổi học sinh THCS) dùng tay chân đấm, đá gây thương tích.

Căn cứ tố giác, Công an phường Cửa Ông đã vào cuộc điều tra, xác minh và xác định, có tới 8 đối tượng ở Cẩm Phả và Vân Đồn (đều là nữ, trong đó 6 còn đi học và 2 đã bỏ học) tham gia đánh hội đồng cháu D.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng thừa nhận đã dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh cháu C.H.D. gây thương tích tại 2 khu vực trên.

Nguyên nhân theo nhóm này là C.H.D. đã thả mặt cười tại phần bình luận trên Facebook của N. T. H. (SN 2008, ở khu 4B, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) là học sinh lớp 7, trường THCS Cẩm Thịnh và H. K. D. (SN 2006, ở xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), là học sinh lớp 9 THCS Đông Xá, huyện Vân Đồn.

Để giải quyết mâu thuẫn, chiều ngày 27/5/2021, H. hẹn gặp D. tại khu vực Cổng Đỏ, huyện Vân Đồn để nói chuyện. Tại đây H. cùng nhóm bạn dùng chân, tay đấm đá và dùng mũ bảo hiểm đánh Dương gây thương tích. Sau đó D. đi về nhà.

Đến khoảng 15h15 cùng ngày, cả nhóm lại hẹn D. ra khu vực gầm Cầu 1 thuộc phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả và tại đây cả nhóm tiếp tục dùng chân, tay đấm đá D. gây thương tích.

Sau đó nữ sinh D. được gia đình đưa đi Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả để khám và điều trị thương tích. Đến ngày 28/5/2021, D. cùng bố đến Công an phường Cửa Ông để tố giác vụ việc trên.

Giấy chứng nhận thương tích tạm thời ngày 29/5/2021 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả xác định nữ sinh D. bị sưng nề vùng đỉnh chẩm phải; Mắt trái bầm tím quanh mắt, tụ máu nhãn cầu; Môi bầm tím; Vùng cổ phía sau có 2 vết thương, sây sát da, rỉ máu.

Theo TP Cẩm Phả, ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố , Phòng GD&ĐT, Công an thành phố, UBND phường Cửa Ông, Công an phường Cửa Ông vào cuộc điều tra, làm rõ.

Tối cùng ngày lãnh đạo thành phố cũng đã đến gia đình thăm hỏi, động viên tinh thần nữ sinh bị đánh. Đồng thời vận động gia đình gỡ đoạn video trên mạng xã hội xuống tránh gây hoang mang trong dư luận.

Trước mắt, UBND thành phố chỉ đạo UBND phường cùng Công an phường Cửa Ông tiến hành lập biên bản đối với 8 đối tượng trên và bàn giao về gia đình, khu phố, nhà trường để quản lý giáo dục.

Đồng thời Công an phường tiếp tục thu thập tài liệu để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường hơn nữa công tác nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh, không để gây hoang mang trong dư luận.