Điều tra vụ nữ sinh bị nhóm người cầm nón bảo hiểm đánh đập

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Cho rằng nữ sinh 14 tuổi "thích nổi", một nhóm người đã nhiều lần chặng đường hành hung khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Ngày 11/3, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết đang chờ kết quả giám định thương tích của nữ sinh L.T.N.D. (14 tuổi, lớp 8, trường THCS Phú Thịnh) bị đánh hội đồng. 

Từ cuối tháng 12/2022 đến ngày 23/2, D. nhiều lần bị nhóm thiếu nữ, trong đó đa số là học sinh của một trường THCS, THPT ở huyện Tam Bình chặn đường hành hung. Lần nặng nhất là cả nhóm dùng nón bảo hiểm tấn công D. khiến nữ sinh bị thương ở đầu và các bộ phận khác. 

Điều tra vụ nữ sinh bị nhóm người cầm nón bảo hiểm đánh đập - 1

Nữ sinh D. bị cô gái áo hồng, tóc đỏ cầm nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu (Ảnh: Cắt từ clip).

Mỗi lần đánh D., nhóm người này dùng điện thoại quay clip rồi đăng tải trên Facebook.

Nguyên nhân nữ sinh D. bị bạo lực học đường do mâu thuẫn với một cô gái ở ngoài trường. Người này đã gọi một nhóm đến đánh dằn mặt D..  

Ngày 6/3, phát hiện con gái bị đánh đập, phụ huynh của D. đã đến Công an xã Phú Thịnh trình báo vụ việc.

Do bị thương ở đầu và tay, D. đã nhập viện điều trị. 

Theo cơ quan công an, nhóm nữ sinh đánh bạn gồm 12 người, trong đó V.P.T. (19 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) là kẻ cầm đầu.

Ngành chức năng xác định nhóm đánh nữ sinh có dấu hiệu tội Cố ý gây thương tích.